Các tỉnh phía Đông Bắc bộ sáng sớm có sương mù, Nam bộ nắng nóng

08:06' - 25/03/2018
BNEWS Các tỉnh miền Bắc vào sáng sớm, đến trưa trời hửng nắng, tuy nhiên nắng không mạnh, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc không tăng, phổ biến từ 25-26 độ C.
Các tỉnh phía Đông Bắc bộ sáng sớm có sương mù, Nam bộ nắng nóng. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường với cường độ yếu lệch về phía biển, nên đới gió Đông mạnh hơn duy trì tình trạng mây nhiều ở các tỉnh miền Bắc vào sáng sớm, đến trưa trời hửng nắng, tuy nhiên nắng không mạnh, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc không tăng, phổ biến từ 25-26 độ C, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có nắng muộn hơn, nhiệt độ dao động từ 24-25 độ C.

Trong khi đó các tỉnh phía Tây không chịu tác động đợt tăng cường khối không khí lạnh lần này, trời nắng yếu khu vực Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình nhiệt độ khoảng dưới 30 độ C, thời tiết mát mẻ.
Khu vực Trung bộ các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời nhiều mây hơn, sau 9 giờ sáng trời mới có nắng, nhiệt độ mát mẻ khoảng 26-28 độ C, đối với Đà Nẵng đến Bình Thuận trời tiếp tục có nắng sớm, riêng Bình Định đến Bình Thuận có nắng mạnh, nhiệt độ khu vực này khoảng 30-31 độ C, Quảng Ngãi 31-32 độ C.
Nam bộ đón một đợt nắng nóng mới, nắng từ sáng sớm, đến trưa nắng mạnh, nhiệt độ các tỉnh Tây Nguyên là 27 độ C, Nam bộ trên 30 độ C. Từ 11-13 giờ nắng nóng gay gắt, mức nhiệt phổ biến từ 33- 34 độ C, riêng miền Đông nhiệt độ ở ngưỡng cao từ 35 -36 độ C.


Dự báo thời tiết ngày 25/3

Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời rét. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời rét. Độ ẩm 60-95% Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục