Cách hết các chức vụ trong Đảng đối với Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Dương (thành phố Hạ Long)

17:45' - 18/12/2023
BNEWS Ngày 15/12, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hạ Long tổ chức công bố Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tuấn Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Dương.

Ngày 15/12, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hạ Long tổ chức công bố Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tuấn Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Dương, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Tuấn Phú bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hạ Long đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Tuấn Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Dương, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố.

 

Kết luận kiểm tra cho thấy: Với cương vị là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố, ông Nguyễn Tuấn Phú đã lợi dụng các thông tin có được do giữ chức vụ, cung cấp cho công dân để mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận quà tặng của công dân; vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Tuấn Phú gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến phát sinh đơn thư phức tạp, làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên; làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông Nguyễn Tuấn Phú đã và đang sinh hoạt, công tác.

Với những vi phạm nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Tuấn Phú bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, Thành ủy Hạ Long đã chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa bàn phức tạp, dễ phát sinh sai phạm; từ đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần tích cực trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục