Cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch

14:19' - 04/10/2023
BNEWS Sáng kiến nhân đạo do UAE khởi xướng, đã lắp đặt các nguồn nước ngọt bền vững với môi trường tại các cộng đồng ở vùng nông thôn Việt Nam, cung cấp nước sạch cho 10.000 người.

Với mục đích tăng cường nỗ lực hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc, Beyond2020, sáng kiến nhân đạo do UAE khởi xướng, đã lắp đặt các nguồn nước ngọt bền vững với môi trường tại các cộng đồng ở vùng nông thôn Việt Nam, cung cấp nước sạch cho 10.000 người.

Được phát động bởi Giải thưởng bền vững Zayed (Zayed Sustainability Prize) phối hợp với một số tổ chức hàng đầu, sáng kiến Beyond2020 kế thừa và phát huy di sản nhân đạo của Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, cố Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, bằng cách đóng góp công nghệ và giải pháp bền vững cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trên toàn thế giới. Việt Nam là quốc gia triển khai Beyond2020 lần thứ 16. 

Tám hệ thống lọc nước được phát triển bởi Safe Water Cube, một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu đã lọt vào chung kết Giải thưởng Bền vững Zayed 2019 ở hạng mục Nước, hiện đang được sử dụng để cung cấp nước sạch cho 5 ngôi làng và 3 trường học ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Bên cạnh việc cung cấp nước uống an toàn cho người dân tỉnh Quảng Nam, chương trình Safe Water Cube cũng đã đào tạo 26 người, gồm 14 nam và 8 nữ về cách sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng bồn nước.

Tổ chức này đã chọn ra 5 ngôi làng và 3 trường học để cung cấp các bồn nước. Đó là thôn A Bát, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang; thôn Pả Đậu, TP Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang; thôn Tân Đội, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc; thôn Lập Thuận, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc; thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phúc, huyện Thăng Bình; và 3 trường học ở các thôn Nhà Thờ Hoằng Phước, Đại Hồng, và Đại Lộc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục