BNEWS Trong những ngày qua, tình trạng Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt ngừng tiếp nhận xử lý rác thải trên địa bàn các phường thuộc trung tâm Đà Lạt tiếp tục tái diễn.
Dù chỉ xảy ra trong 3 ngày, nhưng lượng rác thải đã ùn ứ khắp các con phố trên địa bàn trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng. Đến thời điểm này, qua kết quả làm việc với đại diện UBND các phường trên địa bàn, Nhà máy đã đồng ý tiếp nhận xử lý rác thải trở lại, tuy nhiên tình trạng trên mới chỉ giải quyết được phần ngọn, bởi nguyên nhân chính của hiện trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để, dù đã phát sinh trong nhiều năm qua.
Tái diễn tình trạng “đóng” rồi “mở” cửa Nhà máy rác mỗi năm
Trước đó, ngày 12/6/2026, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Môi trường Năng Lượng Xanh, chủ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt (đóng tại phường Xuân Trường, Đà Lạt) có thông báo gửi UBND các phường trên địa bàn đô thị Đà Lạt.
Thông báo có nội dung: do Thi hành án dân sự khu vực I Lâm Đồng ban hành văn bản yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng thực hiện hạn chế ghi nợ tài khoản của Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh từ ngày 11/6/2026. Mọi hoạt động giao dịch liên quan đến tài khoản của công ty như mua nhiên liệu, thực phẩm, thanh toán chi phí sửa chữa máy móc, thiết bị... đều không thực hiện được. Vì vậy, Công ty không thể tiếp tục duy trì hoạt động của nhà máy, nên Nhà máy sẽ đóng cửa từ 18 giờ ngày 12/6.
Theo đại diện Công ty Cổ phần Đô thị Đà Lạt là đơn vị vận chuyển rác thải sinh hoạt, từ đêm 12/6 do Nhà máy xử lý rác thải ngưng tiếp nhận, nên 15 xe ép rác của Công ty đã tập trung trước cửa Nhà máy để chờ đổ rác. Trong 2 ngày từ đêm 12 đến 14/6, đã có khoảng 900 tấn rác tồn đọng trên các tuyến phố thuộc 5 phường của trung tâm Đà Lạt, gây mất vệ sinh môi trường, trong khi đang là tháng cao điểm du lịch hè, lượng du khách lên Đà Lạt rất đông.
Trước tình hình trên, sáng ngày 14/6, lãnh đạo UBND của 2/5 phường khu vực Đà Lạt đã đến làm việc, vận động chủ đầu tư của Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt vận hành trở lại để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho trung tâm hành chính của tỉnh. Cục Quản lý thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản thu hồi lại văn bản số 2597/THADS-KVI-NV trước đó về việc thực hiện hạn chế ghi nợ của Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh tại ngân hàng. Lý do thu hồi văn bản trên để tạo điều kiện cho Công ty mua nhiên liệu, thanh toán các khoản chi khác, đảm bảo cho xử lý rác thải trên địa bàn.
Lãnh đạo UBND tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và các phường liên quan tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Đô thị Đà Lạt và Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh tiếp tục hoạt động thu gom, xử lý rác thải. Tuy nhiên, theo các đơn vị liên quan, tất cả những giải pháp này chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Tình trạng Nhà máy xử lý rác thải Đà Lạt có thể đóng cửa lại bất cứ lúc nào, do nguyên nhân gốc rễ chưa được tháo gỡ.
Nguyên nhân khiến rác thải Đà Lạt ùn ứ nhiều năm
Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng Lượng Xanh làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 28 ha, tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt (cũ). Nhà máy chính thức hoạt động từ năm 2015, với 3 dây chuyền tách lọc, 3 lò đốt, công suất xử lý bình quân 350 tấn rác/ngày đêm. Trong 10 năm hoạt động, Nhà máy đã nhiều lần đóng cửa tạm thời với nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, từ năm 2024 đến nay, nguyên nhân chính là không được chính quyền địa phương thanh toán đủ chi phí để xử lý rác thải.
Theo đại diện Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh, giai đoạn 2017 – 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định phê duyệt đơn giá từ 336.000 đồng đến 461.000 đồng/tấn rác tùy thời điểm, phù hợp với giá cả của thị trường dịch vụ xử lý rác thải và quy trình, công nghệ xử lý rác tại Nhà máy. Đến tháng 4/2024, UBND thành phố Đà Lạt thông báo chỉ cho tạm ứng với mức giá 129.500 đồng/tấn chất thải rắn.
Do chi phí không đủ để vận hành, từ tháng 6/2024 đến nay, Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt đã nhiều lần ngừng tiếp nhận rác thải. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của đô thị này. Mỗi lần đóng cửa, đại diện chính quyền địa phương cũng chỉ đến vận động Nhà máy hoạt động trở lại, vì một thành phố du lịch nổi tiếng như Đà Lạt không thể để rác thải ngập ngụa trên đường phố. Vì vậy, Công ty cố gắng duy trì hoạt động của Nhà máy, nhưng đến nay đã hết nguồn kinh phí hoạt động, lâm vào cảnh nợ nần và có nguy cơ vỡ nợ…
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Tài chính Lâm Đồng, khi xin cấp Giấy phép đầu tư, hồ sơ của chủ đầu tư xây dựng phương án xử lý rác bằng công nghệ yếm khí. Nhưng thực tế, chủ đầu tư lại sử dụng công nghệ đốt hoàn toàn. Hai công nghệ xử lý rác này có hai đơn giá thanh toán cho mỗi tấn rác thải khác nhau, trong đó công nghệ đốt có chi phí cao hơn nhiều.
Chính vì điều này mà khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương tới kiểm tra dự án đã phát hiện ra lỗi trên và có kết luận, yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chi trả theo đúng quy định. Theo quy định, nếu Nhà máy xử lý theo công nghệ đốt hoàn toàn sẽ được chi trả đơn giá 461.000 đồng/tấn. Trên thực tế, Nhà máy chỉ đốt từ 30 - 50% tùy từng đợt rác chuyển vào, còn lại xử lý theo hướng công nghệ vi sinh. Nên phần rác xử lý theo công nghệ không đốt, Công ty phải lập phương án để được Sở Tài chính thẩm định, thanh toán theo mức quy định…
Tại cuộc đối thoại với doanh nghiệp ngày 24/10/2024, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định để xảy ra tình trạng trên, lỗi ban đầu thuộc về doanh nghiệp không tuân thủ đúng các nội dung trong Giấy phép đầu tư. Nhưng nếu thực hiện theo công nghệ đã đăng ký ban đầu thì sản phẩm phân vi sinh do Công ty sản xuất ra rất khó tiêu thụ do gây ô nhiễm môi trường. Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương “bắt lỗi” của dự án này hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện tại Nhà máy cũng không thể dừng hoạt động, do đó cả hai bên chính quyền và doanh nghiệp đều phải cùng nhau tìm ra phương án tốt nhất để tháo gỡ. Trước mắt, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục hoàn thiện phương án về giá, sớm có kinh phí để Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt hoạt động bình thường.
Tuy nhiên, sau gần 2 năm có chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp, các sở, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết. Đến ngày 14/6/2026, tại Công văn số 9080/UBND-NNMT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc lại tiếp tục có chỉ đạo, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết, trình UBND tỉnh trước ngày 20/6/2026.
- Từ khóa:
- Lâm Đồng
- rác thải
- đô thị Đà Lạt
Tin liên quan
Lâm Đồng lộ diện không gian du lịch đại ngàn mới
Sau khi địa giới hành chính được mở rộng, phía Tây tỉnh Lâm Đồng đang nổi lên như một không gian du lịch giàu tiềm năng với hệ sinh thái rừng, thác nước, hồ tự nhiên, bản sắc văn hóa đa dạng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNghị quyết 80-NQ/TW: Xây dựng hệ sinh thái tri thức ngành công thương
Việc đưa vào hoạt động Không gian văn hóa đọc ngành Công Thương khẳng định quyết tâm lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển.
-
Kinh tế xã hộiĐưa sản phẩm OCOP tinh hoa Đà Nẵng vào hành trình du lịch
Hỗ trợ sản phẩm OCOP không chỉ là hoàn thiện sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa mới cho đặc sản địa phương trên con đường xuất khẩu và gửi theo hương vị, bản sắc văn hóa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiChâu Âu muốn là đối tác đồng hành với Mỹ trong sứ mệnh Mặt Trăng
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) khẳng định châu Âu mong muốn trở thành đối tác mạnh của Mỹ trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng.
-
Kinh tế xã hộiÔng Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Sáng 31/7, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ chuyển thế trận chống sạt lở và xâm nhập mặn
Cần Thơ xác định phải chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa, tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát sụt lún, sạt lở.
-
Kinh tế xã hộiRừng và di tích Tây Ninh tạo cú hích cho du lịch xanh
Mục tiêu xuyên suốt mà Tây Ninh hướng đến là khai thác hiệu quả lợi thế hệ sinh thái tự nhiên, vị trí địa lý và hệ thống di tích lịch sử để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, hiện đại.
-
Kinh tế xã hộiNông dân An Giang lướt app, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử
Các cấp Hội đẩy mạnh chuyển đổi số, cài đặt và sử dụng hiệu quả nền tảng số Nông dân Việt Nam; hỗ trợ nông dân tham gia thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ nông sản trên môi trường số.
-
Kinh tế xã hộiTiếng cầu cứu từ ngôi nhà bị rào kín lối đi giữa lòng Cần Thơ
Do hàng rào cao gần 2m, bà Minh cùng con dâu, cháu ngoại không thể ra ngoài để sinh hoạt bình thường. Hàng ngày, anh Trần Quốc Khanh, con trai bà Minh phải trèo rào ra ngoài để đi làm.
-
Kinh tế xã hộiLạng Sơn sẵn sàng phương án "4 tại chỗ" bảo vệ hồ đập mùa mưa lũ
Lạng Sơn tăng cường kiểm tra, vận hành an toàn hơn 400 công trình thủy lợi, ứng trực 24/24 giờ và triển khai phương châm "4 tại chỗ" nhằm giảm thiểu rủi ro mưa lũ, bảo vệ người dân vùng hạ du.














