BNEWS Năm 2018 được giới quan sát Canada đánh giá là một năm nhiều thách thức với Chính phủ Thủ tướng Justin Trudeau trên một loạt bình diện, từ kinh tế, thương mại, đến các chính sách đối nội, đối ngoại.
Đáng chú ý, dường như chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có tác động ngày càng lớn đến Chính phủ Trudeau nói riêng và Canada nói chung.
Chính phủ Canada cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) phiên bản 2.0 -được Canada, Mỹ và Mexico ký kết hôm 30/11 vừa qua- giúp chấm dứt tình trạng bất ổn kinh tế đối với Canada.
Tuy nhiên, cho đến nay mọi việc vẫn chưa thật sự ngã ngũ xuất phát từ kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ (đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa chia nhau kiểm soát hai viện Quốc hội Mỹ).
Chuyên gia thương mại Lawrence Herman cảnh báo về nguy cơ NAFTA 2.0 có thể đổ vỡ nếu Đảng Dân chủ cho rằng việc thông qua hiệp định này không có lợi về mặt chính trị đối với đảng. Cũng theo chuyên gia Lawrence Herman, các doanh nghiệp Canada hiện phải đối mặt với “những ẩn số mới” khi đưa ra những quyết định liên quan đến hoạt động xuất khẩu hay đầu tư.
NAFTA 2.0 tập hợp một thị trường 500 triệu dân, và quan trọng hơn cả là mối liên hệ giữa Mỹ và Canada: gần 3/4 xuất khẩu của Canada có điểm đến là Mỹ, trong khi Canada cũng là khách hàng quan trọng nhất của 32 trong số 50 tiểu bang Mỹ.
Canada vẫn phụ thuộc nặng nề vào nền kinh tế Mỹ nhưng lại đang để mất thị phần vào tay các đối thủ. Các chính sách “Nước Mỹ trước tiên” và “Mua hàng Mỹ” của Tổng thống Trump đã “nâng tầm” phức tạp và bất ổn đối với mối quan hệ Mỹ-Canada.
Việc Mỹ chuyển hướng sang tự cung cấp năng lượng đã ảnh hưởng nặng nề tới Canada, khi phần lớn dầu mỏ xuất khẩu của Canada được đổ vào thị trường Mỹ.
Ngoài ra, việc Mỹ tiến hành cải cách thuế đã đẩy thuế doanh nghiệp của Mỹ xuống gần mức của Canada và Chính phủ Canada hiện đang thảo luận về tác động tiềm tàng của xu hướng này đối với năng lực cạnh tranh của “Xứ sở lá phong”.
Đối mặt với những thay đổi về chính trị tại Mỹ, Chính phủ Trudeau tiếp tục đề cập đến nhu cầu đa dạng hóa kinh tế và bày tỏ đặc biệt quan tâm tới việc xúc tiến mở rộng quan hệ kinh tế-thương mại với châu Á. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng Canada đã bỏ lỡ cơ hội quý giá có thể tăng mạnh giao thương với châu Á khi không đủ lực để đưa nguồn dầu mỏ của mình tới các thị trường châu Á.
Brian Kingston, Giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế và tài chính tại Hội đồng Doanh nghiệp Canada nhấn mạnh: “Khi chủ nghĩa bảo hộ leo thang tại Mỹ, nhu cầu phải đa dạng hóa thương mại chưa bao giờ lại rõ ràng hơn thế đối với Canada”.
Là quốc gia thứ năm phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Canada sẽ là quốc gia duy nhất trong Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) có thỏa thuận thương mại với toàn bộ các thành viên khác của G7.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa có hồi kết, Ottawa quyết định triển khai chiến lược tăng cường thúc đẩy thương mại với Trung Quốc. Trong năm 2017, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc vào Canada đạt 270 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm 2011.
Xu hướng tăng này xuất phát từ các thương vụ thu mua và sáp nhập của các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp quốc doanh. Theo Cơ quan thuế quan Trung Quốc, giá trị trao đổi thương mại song phương trong năm 2017 vượt ngưỡng 42 tỷ USD, trong đó xuất khẩu từ Canada sang Trung Quốc đạt trên 25 tỷ USD.
Tuy nhiên, mối quan hệ Canada-Trung Quốc trong vài tuần qua khá căng thẳng, mà nguyên nhân xuất phát từ cái tên Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei, bị Canada bắt giữ tại Vancouver ngày 1/12 theo yêu cầu của Mỹ.
Sau đó, Bắc Kinh đã tiến hành bắt giữ 2 công dân Canada là cựu cán bộ ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor với cáo buộc "tham gia các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc". Những diễn biến này đang làm dấy lên câu hỏi về mục tiêu của Canada muốn theo đuổi một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Ngoài nhân tố Mỹ và Trung Quốc, nhiều thách thức về kinh tế và tài chính của Canada đang khiến các tổ chức kinh tế và các đảng phái chính trị lo lắng, đó là các rào cản thương mại giữa các tỉnh, các quan điểm trái chiều về khai thác tài nguyên và phát triển hệ thống đường ống dẫn dầu.
Kinh tế Canada trong năm 2018 tiếp tục tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm qua. Tuy nhiên, với việc General Motors (GM) tuyên bố đóng cửa một nhà máy lắp ráp ô tô tại Oshawa và ngành dầu mỏ sa sút, Chính phủ Canada đang phải chịu sức ép lớn.
Thủ tướng Justin Trudeau đã bày tỏ “sự thất vọng sâu sắc” trước quyết định này của GM. GM cho biết việc đóng cửa nhà máy sẽ ảnh hưởng tới gần 3.000 việc làm tại Ontario, trong tổng số hơn 8.000 lao động của hãng tại Canada.
Các công ty dầu mỏ ở khu vực miền Tây Canada đang đối mặt với tình trạng sản lượng tăng mạnh, trong khi công suất của hệ thống đường ống xuất khẩu dầu lại không bắt kịp đà tăng này.
Những con số ước tính về thiệt hại của giá dầu thấp đối với nền kinh tế Canada khá khác nhau. Tuy nhiên, theo Hiệp hội các nhà sản xuất xăng dầu Canada (CAPP), mức thiệt hại lên tới ít nhất 13 tỷ CAD trong 10 tháng đầu năm 2018.
Theo công ty Net Energy (có trụ sở tại Calgary), chênh lệch giữa giá dầu thô WCS của Canada và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) lên tới trung bình 45,48 USD/thùng trong tháng 10/2018 và 43,75 USD/thùng trong tháng 11/2018.
Tim McMillan, Giám đốc điều hành CAPP lý giải nguyên nhân khiến giá dầu WCS chênh lệch lớn so với dầu WTI là do thiếu phương tiện (hệ thống đường ống) để đưa dầu thô Canada ra thị trường và loại dầu này mới chỉ có một khách hàng là Mỹ.
Chính phủ Canada mới đây đã công bố gói hỗ trợ tài chính 1,6 tỷ CAD (1,2 tỷ USD) dành cho ngành dầu mỏ ở khu vực miền Tây nước này. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng gói hỗ trợ trên của chính phủ liên bang không giúp giải quyết được vấn đề của ngành dầu mỏ: Không giúp thu hẹp khoảng cách về giá giữa dầu thô của Canada với dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ, cũng như không tạo thêm được việc làm cho ngành.
Những khó khăn của ngành dầu mỏ là một trong những nhân tố làm gia tăng tâm lý bất mãn của người dân Canada đối với chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau. Nhiều người dân tại một số thành phố như Edmonton, Calgary, Brooks, Medicine Hat,... đã mặc áo vàng xuống đường biểu tình trong hai tuần qua.
Mặc dù các cuộc biểu tình tại Canada có quy mô nhỏ hơn nhiều so với tại Pháp, nhưng Chaldeans Mensah, một nhà khoa học chính trị tại Đại học MacEwan ở Edmonton, đã cảnh báo chính phủ liên bang cần cẩn trọng theo dõi và có biện pháp ứng phó với các cuộc biểu tình này.
Nhìn lại năm 2018 không thể không đề cập đến sự kiện cần sa được hợp pháp hóa tại “Xứ sở lá phong”. Canada ngày 17/10/2018 đã trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới, sau Uruguay, hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa. Sự kiện này đánh dấu một thay đổi lớn về mặt xã hội mà Thủ tướng Trudeau từng hứa hẹn, với mong muốn đưa thị trường cần sa trên chợ đen vào một hệ thống có đánh thuế và do chính phủ kiểm soát, sau gần một thế kỷ ngăn cấm mua bán cần sa.
Theo thống kê chính thức của Canada, người dân nước này đã mua một lượng cần sa trị giá 43 triệu CAD trong hai tuần đầu tiên sau khi quyết định hợp pháp hóa cần sa của Canada có hiệu lực. Hiện dư luận Canada vẫn lo ngại về sức khỏe cộng đồng cũng như mức độ “an toàn” của quyết định hợp pháp hóa cần sa của chính phủ. Và những cuộc tranh luận gay gắt về quyết định này vẫn chưa có hồi kết.
Trong năm 2018, Chính phủ của Thủ tướng Trudeau cũng vấp phải mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với một số tỉnh bang như Ontario, Quebec, Saskatchewan và Manitoba liên quan đến vấn đề như thuế carbon, nhập cư, hợp pháp hóa cần sa.
Bất chấp những thách thức trên, theo một số cuộc khảo sát mới đây, Thủ tướng Trudeau và Đảng Tự do của ông vẫn giữ được thế thượng phong so với các đảng đối lập. Nhiều chuyên gia Canada dự báo Đảng Tự do có cơ hội “tại vị” trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10/2019 nếu các xu hướng kinh tế hiện nay được duy trì./.
Tin liên quan
Công dân Canada đối mặt với mức án cao hơn do buôn ma túy tại Trung Quốc
Công dân Schellenberg bị bắt giữ tại Trung Quốc từ cuối năm 2014 và phiên tòa xét xử người này đã bắt đầu từ năm 2016.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì đà tăng trưởng việc làm ổn định
Thị trường việc làm Trung Quốc duy trì ổn định trong 9 tháng đầu năm, với 10,52 triệu việc làm mới tại đô thị; nước này tiếp tục mở rộng đào tạo nghề và bảo vệ lao động linh hoạt.












