Căng thẳng tại Hormuz mở ra cơ hội hiếm có cho xuất khẩu phân bón của Ai Cập

07:44' - 15/06/2026
BNEWS Việc nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh - chiếm khoảng 45% thương mại urê toàn cầu - bị gián đoạn đã đẩy giá urê thế giới tăng mạnh kể từ cuối tháng 3.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, những gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz do căng thẳng liên quan xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran đang tạo cơ hội hiếm có giúp ngành phân bón Ai Cập gia tăng xuất khẩu, qua đó có thể mang về hơn 2,5 tỷ USD nguồn thu ngoại tệ trong năm nay.

 

Việc nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh - chiếm khoảng 45% thương mại urê toàn cầu - bị gián đoạn đã đẩy giá urê thế giới tăng mạnh kể từ cuối tháng 3. Nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường tiêu thụ lớn như Ấn Độ và châu Âu cũng gia tăng, mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất Ai Cập mở rộng thị phần.

Tờ Al Ahram dẫn ý kiến một số chuyên gia cho rằng, Ai Cập là một trong những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ diễn biến hiện nay nhờ năng lực xuất khẩu hơn 3 triệu tấn urê mỗi năm. Nếu giá urê quốc tế duy trì trong khoảng 800-900 USD/tấn, doanh thu xuất khẩu urê của Ai Cập có thể đạt từ 2-2,5 tỷ USD vào cuối năm 2026.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ai Cập, nước này hiện sản xuất khoảng 17,9 triệu tấn phân bón mỗi năm, trong đó có 6,7 triệu tấn urê và 7,8 triệu tấn phân đạm. Các nhà máy phân bón Ai Cập hiện đang duy trì hoạt động ổn định nhờ nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu cập cảng Sokhna và Damietta. Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng giai đoạn giá tăng cao để ký các hợp đồng xuất khẩu với mức giá từ 650-900 USD/tấn, qua đó được dự báo sẽ ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong năm nay.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo triển vọng dài hạn vẫn đối mặt nhiều thách thức. Ông Yassin Mohamed, nguyên Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Khí đốt tự nhiên Ai Cập (EGAS), cho biết sản xuất một tấn urê cần khoảng 28 triệu đơn vị nhiệt Anh (BTU) khí tự nhiên. Trong bối cảnh sản lượng khí đốt trong nước suy giảm và Ai Cập phải tăng nhập khẩu LNG, hiệu quả kinh tế của việc mở rộng sản xuất phân bón sẽ phụ thuộc lớn vào việc giá urê thế giới có duy trì ở mức cao hay không.

Theo ông Mohamed, về lâu dài, các doanh nghiệp Ai Cập cần đẩy nhanh đầu tư vào sản xuất amoniac xanh từ năng lượng tái tạo nhằm giảm phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm phân bón của mình trên thị trường quốc tế.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục