Cảnh báo lũ đầu nguồn sông Cửu Long 10 ngày tới

19:06' - 30/07/2018
BNEWS Trong 10 ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh vào ngày 13/8.
Trong 10 ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết: Do lũ thượng nguồn về, trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh, sau đó lên chậm do triều thấp.

Đến ngày 8/8, tại An Giang, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,35m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 2,75m.
Trong 10 ngày tiếp theo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt mức cao nhất vào ngày 13/8, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu lên mức 3,7 m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc lên mức 3,1 m, sau đó biến đổi chậm.
Đến ngày 13/8, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 3,55m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có lên mức 2,95m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định: Đỉnh lũ năm 2018 tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 2 và trên báo động 2, tương đương đỉnh lũ trung bình nhiều năm. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào khoảng nửa đầu tháng 10/2018. Tuy đỉnh lũ ở mức trung bình nhiều năm nhưng tiềm ẩn nguy cơ tác động lớn đến khu vực. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 - 2.
Tại miền Bắc, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng dịch chuyển về phía Bắc, trong đêm 30 và sáng 31/7, các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa. Khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Giang có khả năng mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ ngày 1/8, đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1, riêng Hòa Bình, Phú Thọ cấp 2.
Từ 15 giờ 10 phút đến 15 giờ 35 phút ngày 30/7, tại huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu đã có mưa to, lượng mưa đo được là 30 mm. Khu vực này tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa có khả năng đạt 20-40mm. Trong đêm 30/7, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn các huyện: Sìn Hồ, Tân Uyên (Lai Châu).
Tại tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, chiều 30/7 đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được tại trạm Phước Đại đạt 43,4mm, Ninh Sim đạt 35,4mm. Khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đêm 30/7, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập úng vùng trũng địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận đặc biệt là các huyện Ninh Hòa, Bắc Ái, Ninh Sơn.
Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế (Ninh Bình) đang lên, lúc 15 giờ ngày 30/7 lên mức: 3,53 m (trên báo động 2: 0,03m), dự kiến lên mức 3,7m (trên báo động 2:0,2m) vào đêm ngày 30/7 sau đó giảm chậm. Đến 1 giờ 31/7, dự kiến mực nước tại Bến Đế ở mức 3,65m (trên báo động 2: 0,15m), xuống mức 3,50m (mức báo động 2) vào lúc 13 giờ ngày 31/7.
Từ ngày 30/7 đến ngày 2/8, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ trên các sông như sau: trên thượng lưu sông Thao, sông Lô từ 2-3m, sông Hoàng Long từ 0,5-1m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức báo động 1- báo động 2, thượng lưu sông Lô ở mức báo động 1, sông Hoàng Long ở mức báo động 2- báo động 3.
Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Cảnh báo ngập úng ở vùng trũng, thấp và đô thị ở các tỉnh, thành phố: Hòa Bình và Ninh Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét và sạt lở đất: cấp 1-2.
Dự báo thời tiết  các vùng đêm 30/7 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng Hòa Bình đêm và sáng có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 66-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tây Nguyên độ ẩm 65-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ độ ẩm 62-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên đêm 30/7, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. /.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục