Cảnh báo một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới
Cảnh báo trên đã được quan chức ngoại giao Iran đưa ra tại cuộc họp cấp cao của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân 26/9, đồng thời kêu gọi "trách nhiệm pháp lý, chính trị và đạo đức" trong vấn đề này.
Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký (TTK) LHQ Antonio Guterres cho rằng mục tiêu một thế giới không vũ khí hạt nhân đang phải đối mặt với nhiều thách thức, chủ yếu trong thời gian qua là các vụ thử tên lửa và hạt nhân đầy khiêu khích của Triều Tiên và làm gia tăng căng thẳng cũng kéo theo những nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.
TTK Guterres đã lên án hành động này và kêu gọi Hội đồng Bảo an (HĐBA) cần thiết phải đưa ra "một giải pháp hòa bình, ngoại giao và chính trị".
Tuy nhiên, Thứ trưởng Araghchi cho rằng: "Gần đây, chúng ta nghe thấy một thông báo đáng báo động từ một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân rằng nước này dự định tiếp tục củng cố và phát triển kho vũ khí hạt nhân để đảm bảo vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này".
Nhận định trên thực chất nhắm vào tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 4 rằng: "Một giấc mơ đó là không quốc gia nào sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng nếu các quốc gia có vũ khí hạt nhân thì chúng ta (Mỹ) sẽ ở vị trí dẫn đầu".
Theo ông Araghchi, tuyên bố của Tổng thống Trump là "một dấu hiệu rõ ràng và một lời mời gọi dứt khoát để khởi động một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới".
Ngoài ra, quan chức ngoại giao Iran cũng cảnh báo "phần lớn các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang có kế hoạch hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân", cũng như phát triển vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ. Cảnh báo này trực tiếp nhằm vào 5 cường quốc hạt nhân là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp, đặc biệt là Mỹ.
Washington hiện đang cân nhắc xem có nên phát triển các loại vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ, nhưng đang vấp phải làn sóng chỉ trích trước nguy cơ sử dụng loại vũ khí này trong chiến đấu.
Theo Thứ trưởng Araghchi, Iran là một trong 122 quốc gia, hồi tháng 7, đã bỏ phiếu ủng hộ Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân, do đó Tehran sẽ tiếp tục ủng hộ toàn bộ mục tiêu của hiệp ước này, song đang xem xét có nên ký vào văn kiện này hay không.
Nội dung của hiệp ước này là các nước không sở hữu vũ khí hạt nhân cam kết không phát triển loại vũ khí này, đổi lại 5 cường quốc hạt nhân từng bước giải giáp vũ khí hạt nhân và đảm bảo các nước khác có quyền tiếp cận công nghệ hạt nhân vì các mục đích hòa bình để sản xuất năng lượng.
Mỹ và Iran không có quan hệ ngoại giao chính thức kể từ tháng 4/1980 sau cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã gia tăng căng thẳng thời gian gần đây. Năm 2015, Iran và các cường quốc đã ký thỏa thuận, theo đó Tehran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lại việc các nước dỡ bỏ trừng phạt nước CH Hồi giáo.
Tuy gỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến vấn đề hạt nhân, nhưng Mỹ vẫn duy trì các lệnh trừng phạt liên quan trực tiếp tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Iran. Ngoài ra, chính quyền của của Tổng thống Trump đang cân nhắc việc rút khỏi thỏa thuận lịch sử này./.
>>> Cơ quan giám sát hạt nhân nghiên cứu hoạt động địa chấn ở Triều Tiên
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Nghị sĩ Hàn Quốc: Mỹ không đồng ý tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Hàn Quốc
18:29' - 17/09/2017
Yonhap đưa tin một nhóm nghị sỹ thuộc phe đối lập ở Hàn Quốc ngày 17/9 thông báo Chính phủ Mỹ đã không chấp nhận đề nghị tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giới
Triều Tiên đạt tiến triển trong việc sản xuất vũ khí hạt nhân
09:49' - 14/09/2017
Vụ thử tên lửa lần thứ 6 ngày 3/9 cho thấy Triều Tiên đã đạt tiến triển trong việc sản xuất vũ khí hạt nhân, gia tăng mối đe dọa từ chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của việc thông qua Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân
08:49' - 08/07/2017
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị gồm đại diện các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ do Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, làm Trưởng đoàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế số của ASEAN có thể đạt 2.000 tỷ USD năm 2030
19:04'
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Hiệp định khung về Kinh tế số ASEAN (DEFA) dự kiến sẽ được ký kết và triển khai vào năm 2026.
-
Kinh tế Thế giới
Khủng hoảng ngân sách phơi bày điểm yếu của hệ thống hàng không Mỹ
15:50'
Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo tình trạng thiếu nhân sự đang làm gia tăng các vụ chậm trễ tại nhiều sân bay lớn.
-
Kinh tế Thế giới
Thế giới khó đạt mục tiêu tăng gấp 3 điện tái tạo vào năm 2030
15:40'
IEA dự báo công suất năng lượng tái tạo toàn cầu chỉ tăng thêm khoảng 4.600 GW, tương đương 2,6 lần mức của năm 2022, thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 5.500 GW.
-
Kinh tế Thế giới
Chính phủ Mỹ đóng cửa ngày thứ 7: Nguy cơ sa thải hàng loạt treo lơ lửng
12:42'
Nhà Trắng ngày 6/10 đã cảnh báo về tình huống sa thải các nhân viên chính phủ do tình trạng đóng cửa một phần khi tình trạng bế tắc có vẻ sẽ kéo dài.
-
Kinh tế Thế giới
Argentina dự báo lạm phát năm 2025 tăng lên gần 30%
10:52'
Ngân hàng Trung ương Argentina đã điều chỉnh tăng dự báo lạm phát năm 2025 lên 29,8%, cao hơn 1,6% so với báo cáo trước đó công bố vào cuối tháng 8.
-
Kinh tế Thế giới
Lời cảnh báo cho nền kinh tế Mexico
10:34'
Niềm tin của người tiêu dùng nước này tiếp tục suy giảm trong tháng 9/2025, phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng gia tăng của các hộ gia đình trước viễn cảnh kinh tế chưa thực sự sáng sủa.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế kỹ thuật số đóng góp lớn vào GDP của Singapore
09:51'
Nền kinh tế kỹ thuật số của Singapore đóng góp gần 20%, tương đương khoảng 128 tỷ SGD (99,07 tỷ USD) vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và cung cấp 214.000 việc làm công nghệ vào năm 2024.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ: Ngày thứ 6 đóng cửa chính phủ, bế tắc chưa được giải quyết
08:21'
Chính phủ Mỹ bước sang ngày đóng cửa thứ 6 trong bối cảnh sự bế tắc giữa các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn tiếp diễn, chưa đạt được thỏa thuận nào để mở cửa trở lại.
-
Kinh tế Thế giới
Brazil kêu gọi Tổng thống Trump dỡ bỏ thuế 40% áp lên hàng hóa Brazil
08:15'
Từ tháng 7, chính quyền ông Trump đã áp mức thuế bổ sung 40%, sau khi trước đó đã áp thuế 10% với hàng hóa Brazil.