BNEWS Vviệc xây dựng “Cánh đồng lớn” không chỉ đơn thuần là “gộp ruộng cho rộng”, mà là phương thức liên kết nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp - cơ quan chuyên môn theo hướng cùng một quy trình.
Sáng 18/12, tại xã Gò Quao, Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức Toạ đàm Liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị lúa gạo đáp ứng tiêu chuẩn giới hạn dư lượng tối đa (MRL) thuộc dự án Cánh đồng lớn đáng ứng vùng nguyên liệu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tham dự có trên 50 đại biểu là nông dân, hợp tác xã, ngành chuyên môn, chính quyền địa phương và doanh nghiệp thu mua chế biến lúa gạo xuất khẩu.
Theo Tiến sĩ Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang, việc xây dựng “Cánh đồng lớn” không chỉ đơn thuần là “gộp ruộng cho rộng”, mà là phương thức liên kết nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp - cơ quan chuyên môn theo hướng cùng một quy trình, cùng một giống, cùng lịch thời vụ, cùng tiêu chuẩn; muốn hạt gạo đi xa thì phải bắt đầu từ việc “làm sạch” ruộng đồng và “làm đúng” ngay từ đầu vụ. Ông Dũng cũng nhấn mạnh, nông dân chính là trung tâm của chuỗi liên kết giá trị, bởi vì người dân tự nguyện tham gia vào tổ chức và cùng nhau cam kết áp dụng đúng quy trình, kiểm soát đầu vào từ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật canh tác, ghi chép nhật ký. Thời điểm thu hoạch cùng thời điểm và có sản lượng lúa đủ lớn được xem là điều kiện đầu tiên, quan trọng đối với việc đàm phát ký kết tiêu thụ, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường, trong đó có tiêu chuẩn MRL. Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang cũng cho hay, Dự án “Cánh đồng lớn” được Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai nhằm tổ chức lại sản xuất, với cùng quy trình chuẩn. Trước hết là giống, nông dân tham gia dự án sử dụng 100% giống cấp xác nhận 1. Trong đó, ưu tiên sử dụng các giống chất lượng cao như Đài Thơm 8, OM18, ĐS1, ST25 (sử dụng cho vùng lúa - tôm). Mật độ gieo sạ cũng được giảm qua từng giai đoạn như, từ năm 2022 đến 2024 quy định 100 kg lúa giống/ha trở xuống, đến năm 2025 giảm còn 70 kg lúa giống/ha. Việc giảm lượng lúa giống không chỉ giúp giảm chi phí, mà còn giảm áp lực sâu bệnh, giảm công sức và chi phí phun xịt thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng tốt tiêu chuẩn MRL. Về vật tư đầu vào, dự án tạo bước chuyển từ tập quán phụ thuộc phân hóa học sang sử dụng phân hữu cơ sinh học và các giải pháp xử lý rơm rạ. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024, nông dân được hỗ trợ gói vật tư đầu vào đa dạng, kết hợp phân vô cơ, phân hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học và chế phẩm xử lý rơm rạ nhằm hạn chết đốt đồng. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhiều thị trường nhập khẩu gạo ngày càng coi trọng tính bền vững, truy xuất và an toàn. Không chỉ vậy, dự án được ứng dụng công nghệ trong quản lý dịch hại và nước tưới nước. Đến nay dự án đã thành lập 10 trạm giám sát sâu rầy thông minh, kết hợp cảm biến ngập khô xen kẽ (AWD) được hỗ trợ xây dựng trên các cánh đồng. Hệ thống này giúp nhận diện, thống kê mật độ sâu rầy, đưa ra cảnh báo và dự báo thông qua phần mềm quản lý. Cùng với đó, hàng trăm ống cảm biến AWD được gắn để điều tiết mực nước trên đồng ruộng.Đối với việc “liên kết tiêu thụ”, dự án đã kết nối doanh nghiệp tham gia ký hợp đồng thu mua theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Từ năm 2022 đến 2025, diện tích liên kết tiêu thụ của dự án hơn 4.500 ha với nhiều doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ như: Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn, Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Công ty TNHH Nông Phát Đạt, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đức Hiệp, VinaTech, Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh...
"Hiệu quả kinh tế là thước đo dễ “thuyết phục” nhất để người dân tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình. Nhờ áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, giúp nông dân giảm chi phí bình quân khoảng 3,3 triệu đồng/ha và gia tăng lợi nhuận trên 6,6 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình. Qua nhiều vụ triển khai, dự án “Cánh đồng lớn” đã giúp tổ nông dân hình thành thói quen sản xuất mới: làm theo cùng quy trình, ghi chép nhật ký sản xuất và có hợp đồng liên kiết tiêu thụ. Đây được xem là tiền đề đưa chuỗi giá trị lúa gạo của An Giang tiến tới mục tiêu lớn đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân và thích ứng với biến đổi khí hậu", Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang Lê Văn Dũng nhấn mạnh. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, tỉnh có diện tích canh tác lúa lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2025 toàn tỉnh gieo trồng trên 1,3 triệu ha lúa, sản lượng ước đạt gần 8,8 triệu tấn, đóng góp lượng gạo lớn cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Tuy nhiên, phương thức canh tác lúa truyền thống còn tồn tại nhiều “nút thắt” như lạm dụng phân bón hóa học, bón dư đạm làm tăng phát thải NO₂, đốt rơm rạ tạo CO₂, vùi rơm trong điều kiện ngập nước phát thải CH₄. Đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thiếu kiểm soát gây ô nhiễm môi trường và rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, thị trường thế giới ngày càng siết chặt các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và giới hạn dư lượng tối đa cho phép (MRL). Canh tác lúa theo tập quán tuyền thống dễ trở thành điểm yếu, rào cản của cả chuỗi giá trị. Từ yêu cầu đó, Trung tâm Khuyến nông An Giang được giao nhiệm vụ thực hiện dự án “Cánh đồng lớn” đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2025 nhằm tổ chức lại sản xuất. Theo đó, từ năm 2022 đến 2025, dự án đã triển khai hơn 5.580 ha với 73 cánh đồng, có hơn 2.000 hộ nông dân tham gia. Quy mô mỗi cánh đồng tối thiểu 50 ha, có nơi lên đến 275 ha. Điểm đáng chú ý là dự án ưu tiên vùng sản xuất tập trung, đồng nhất giống, hướng đến sản lượng lớn phục vụ xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện để Tổ chức nông dân (hợp tác xã, tổ hợp tác) nâng năng lực quản lý, điều hành, làm “đầu mối” ký kết và thực thi hợp đồng.Tin liên quan
An Giang: Nông dân được đặt ở trung tâm của nông nghiệp xanh, số
Sáng 17/12, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 300 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 270.000 cán bộ, hội viên nông dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội sắp tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất
Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13-16/11 tại Hà Nội, với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu”.
-
Kinh tế xã hộiXác minh, xử lý vụ hành hung giáo viên tại lớp học
Vụ việc đang được Công an xã Nội Bài xác minh, xử lý. Hiện nam sinh này đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.
-
Kinh tế xã hộiKhi mùa lũ Đồng Tháp không còn là mùa bỏ ruộng
Ba năm trồng rau màu, một năm xả lũ lấy phù sa là phương thức canh tác đang được bà con nông dân xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp thực hiện.
-
Kinh tế xã hộiNổ lò hơi làm hai công nhân bị thương
Sáng 21/10, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận hai nạn nhân trong vụ nổ lò hơi tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm Á Châu Việt Nam.
-
Kinh tế xã hộiHỗ trợ nông dân hợp tác phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với chuyển đổi số
Các đại biểu đã đối thoại, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm mở rộng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết sản xuất và bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản.
-
Kinh tế xã hộiĐào tạo chuyên sâu về hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS tại EVN
Học viên được tìm hiểu khả năng ứng dụng BESS để hỗ trợ ổn định tần số, điều chỉnh điện áp, giảm công suất phụ tải vào giờ cao điểm và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
-
Kinh tế xã hộiRa mắt mô hình Khu vực thông minh đầu tiên tại Cần Thơ
Ngày 21/10, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân phường Vị Tân ra mắt mô hình Khu vực thông minh tại Khu vực 4.
-
Kinh tế xã hộiEVN chuẩn bị các giải pháp cung ứng điện năm 2027
Lãnh đạo EVN yêu cầu các nhà máy tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để rút ngắn thời gian sửa chữa, bảo đảm chất lượng và khả năng sẵn sàng của tổ máy.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP vào năm 2030
Kinh tế số Cần Thơ mới chiếm 7,38% GRDP năm 2025. Thành phố đặt mục tiêu đạt tối thiểu 30% vào năm 2030, đòi hỏi đột phá về công nghệ, nhân lực và năng lực cạnh tranh doanh nghiệp.












