BNEWS Hàng nghìn sản phẩm vi phạm vừa bị phát hiện tại Hà Nội. Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, nhãn mác và hạn sử dụng khi lựa chọn bánh Trung thu.
Tết Trung thu đang đến gần đồng nghĩa với việc thị trường bánh Trung thu tại Hà Nội bước vào giai đoạn sôi động nhất. Từ hệ thống siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến các quầy bán lưu động, hàng hóa phục vụ nhu cầu biếu tặng, tiêu dùng ngày càng phong phú.
Theo đánh giá của lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội, xu hướng tiêu dùng năm nay chủ yếu tập trung vào sản phẩm sản xuất trong nước, nhất là bánh của những thương hiệu uy tín, có thông tin rõ ràng về nguồn gốc và chất lượng. Tuy nhiên, khi sức mua tăng cao, thị trường cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng trà trộn bánh nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, xuất xứ; trong đó, không ít sản phẩm được quảng cáo, chào bán qua mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử.
Trước diễn biến này, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường bám sát địa bàn, theo dõi cả hoạt động kinh doanh trực tiếp và trên môi trường trực tuyến; tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nguyên liệu làm bánh, phụ gia thực phẩm cùng những mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp lễ.
Nội dung kiểm tra tập trung vào đăng ký kinh doanh, hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa, hồ sơ công bố sản phẩm, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa và việc chấp hành quy định về niêm yết giá. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc với hàng nghìn sản phẩm vi phạm.Mới đây nhất, Đội Quản lý thị trường số 22 kiểm tra Hộ kinh doanh siêu thị Thanh Thủy tại số 132 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh 1.400 sản phẩm bánh ngọt không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa.Cùng đó, Đội Quản lý thị trường số 22 kiểm tra Hộ kinh doanh tạp hóa Thu Phương tại số 37 phố Nguyên Xá, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 520 chiếc bánh nướng mang nhãn hiệu “MOON CAKE” do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Toàn bộ hàng hóa vi phạm trong hai vụ việc đã được Đội Quản lý thị trường số 22 niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xác minh, lập hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.Trước đó, ngày 13/8, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với Công an phường Bạch Mai kiểm tra hàng hóa đang được vận chuyển trên phố Hồng Mai, phường Bạch Mai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 800 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất. Chủ hàng là ông Lê Đức Thắng, sinh năm 1998, thường trú tại Hạ Long, Quảng Ninh, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ số bánh để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.Còn theo báo cáo của Đội Quản lý thị trường số 2, từ đầu đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thực phẩm, hàng hóa phục vụ Tết Trung thu đến ngày 3/9, đơn vị đã kiểm tra 8 vụ trên địa bàn được phân công, với tổng số tiền xử lý hơn 100 triệu đồng. Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính là 47,5 triệu đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 55,1 triệu đồng. Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 đã buộc tiêu hủy 871 sản phẩm bánh kẹo, bánh Trung thu không bảo đảm điều kiện lưu thông trên thị trường cùng 579 sản phẩm đồ chơi trẻ em.Những vụ việc trên cho thấy, khi thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung thu bước vào giai đoạn cao điểm, nguy cơ kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các sản phẩm không bảo đảm chất lượng vẫn tiềm ẩn. Đặc biệt, phương thức kinh doanh qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng khiến công tác phát hiện, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hàng hóa gặp không ít khó khăn.Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, thời gian tới, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các nhóm hàng phục vụ Tết Trung thu. Lực lượng Quản lý thị trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu được triển khai đến hết ngày 30/9/2026.Đối với người tiêu dùng, ông Kiều Đình Cảnh khuyến cáo nên lựa chọn bánh Trung thu của các cơ sở, thương hiệu uy tín; sản phẩm phải có bao bì nguyên vẹn, nhãn hàng hóa đầy đủ và thể hiện rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản.Người dân không nên mua bánh trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bánh có bao bì bị rách, biến dạng hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường. Người tiêu dùng cũng cần thận trọng với những sản phẩm được quảng cáo, chào bán trên mạng xã hội với giá quá rẻ nhưng không cung cấp được thông tin về người bán, nơi sản xuất và nguồn gốc hàng hóa.Việc lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc không chỉ giúp người tiêu dùng hạn chế nguy cơ mua phải hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng mà còn góp phần ngăn chặn hàng hóa vi phạm trà trộn vào thị trường trong giai đoạn cao điểm Tết Trung thu, bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn chân chính.Tin liên quan
Siết hàng giả, hàng nhái vào cao điểm tiêu dùng cuối năm
Nhu cầu mua sắm, tiêu dùng thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm kéo theo nguy cơ gia tăng tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng hơn 1% do lo ngại gián đoạn nguồn cung
Các chuyên gia nhận định ngay cả khi căng thẳng không leo thang, khả năng xảy ra rủi ro địa chính trị vẫn sẽ tác động lớn đến giá dầu.
-
Hàng hoáHơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi lên kệ trên phố Tràng Tiền
Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 khai mạc tại phố Tràng Tiền (Hà Nội), giới thiệu hơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi, kết nối sản phẩm địa phương với người tiêu dùng Thủ đô.
-
Hàng hoáiPhone Duo mở bán: Cháy hàng nhanh dù giá đắt
Tập đoàn công nghệ Apple đã chính thức mở bán mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo vào ngày 23/10.
-
Hàng hoáNghề thủ công mở sinh kế cho phụ nữ nông thôn Đồng Tháp
Theo bà Nguyễn Thị Kiều Tiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, các mô hình tiểu thủ công nghiệp tại các địa phương trong tỉnh đã khẳng định hiệu quả rất thiết thực.
-
Hàng hoáRabobank: Quy mô thị trường cà phê Trung Quốc sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030
Theo ngân hàng Rabobank của Hà Lan, quy mô thị trường cà phê Trung Quốc dự báo tăng gần gấp đôi, từ 36,9 tỷ USD năm 2025 lên 72,8 tỷ USD năm 2030.
-
Hàng hoáGiá xăng tiếp tục giảm từ 15 giờ hôm nay 22/10
Giá xăng các loại tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15h hôm nay 22/10 theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính.
-
Hàng hoáGiá dầu Brent tăng vượt mức 111 USD/thùng do căng thẳng tại Trung Đông leo thang
Theo giới chức Mỹ và các nguồn tin khu vực, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự vào ngày 21/10.
-
Hàng hoáPVOIL tiếp tục giảm 350 đồng/lít xăng dầu đến ngày 29/10
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tiếp tục duy trì mức giảm 350 đồng/lít xăng dầu từ 15h00 ngày 22/10 đến 15h00 ngày 29/10.
-
Hàng hoáMỹ giảm thuế gỗ mềm Canada xuống 24,75%, tổng thuế còn gần 35%
Theo mạng tin financialpost.com, sau đợt rà soát thường niên, Bộ Thương mại Mỹ đã giảm thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với các mặt hàng gỗ mềm nhập khẩu từ Canada từ 35,16% xuống 24,75%.










