Cập nhật tin tức nạn nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Bắc Quang (Hà Giang)

12:26' - 30/09/2023
BNEWS 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đêm Trung thu ở Hà Giang vào tối 29/9 đều là các cháu có độ tuổi từ 13 - 23 tuổi và là người địa phương.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đêm Trung thu ở Hà Giang vào tối 29/9 đều là các cháu có độ tuổi từ 13 - 23 tuổi và là người địa phương.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định gồm: T.V.P (sinh năm 2000, trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần); LV.T (sinh năm 2009, thường trú tại xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang) và N.V.B (sinh năm 2010, trú tại xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang).

 
Ba người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện gồm: M.V.K.H (sinh năm 2010, trú tại xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang); S.T.L (sinh năm 2004) và V.V.T (sinh năm 2004), cùng trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần.

Trước đó như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào hồi 19 giờ 56 phút, ngày 29/9 tại Km 60 + 800, Quốc lộ 2 (Hà Giang - Tuyên Quang) thuộc tổ 5 thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 23G1-152.20 (chưa rõ người điều khiển) đi theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, trên xe xác định có 3 người gồm: T.V.P (sinh năm 2000, trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần); S.T.L (sinh năm 2004) và V.V.T (sinh năm 2004) cùng trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, va chạm với xe mô tô đi chiều ngược lại mang biển kiểm soát 23D1-343.49 (chưa rõ người điều khiển). Trên xe xác định có 3 người gồm: LV.T (sinh năm 2009, trú tại xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang); N.V.B (sinh năm 2010, trú tại xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang) và M.V.K.H (sinh năm 2010, trú tại xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang). Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã khiến 3 cháu tử vong và 3 cháu bị thương; 2 xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Vụ việc xảy ra ngay tại đường Quốc lộ 2, đoạn trung tâm huyện, vào thời điểm lưu lượng xe tham gia giao thông lớn do người dân đổ ra đường đi chơi nhân ngày rằm Trung thu. Các cháu tham gia giao thông này đều trong độ tuổi học sinh điều khiển, mỗi xe chở 3 cháu, không đội mũ bảo hiểm.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ do người điều khiển phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 23G1-152.20 vượt xe không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Quang và các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục