“Chắc tay súng, vững tay cày”

10:08' - 07/03/2025
BNEWS Giữa những ngày tháng 3 rực nắng, trên cánh đồng của Ban Chỉ huy Quân sự phường An Điền (thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương), những hạt lúa trĩu vàng đang vào vụ thu hoạch.

Đây không chỉ là thành quả của những ngày lao động bền bỉ, mà còn là tinh thần tự lực, tự cường của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương - những người lính không chỉ giỏi chiến đấu mà còn thành thạo sản xuất, tự chủ trong đời sống.

Vừa cầm súng, vừa cày

Chiều 6/3/2025, dưới cái nắng vàng như rót mật ở miền Đông Nam Bộ, trên cánh đồng lúa rộng lớn của Ban Chỉ huy Quân sự phường An Điền, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân đang hăng say thu hoạch lúa. Trên khuôn mặt rám nắng, ướt đẫm mồ hôi của từng người đều ánh lên niềm vui khi nhìn thấy những bông lúa trĩu hạt, báo hiệu một vụ mùa bội thu.

Bắt tay vào thực hiện mô hình trồng lúa nước từ năm 2015, Ban Chỉ huy Quân sự phường An Điền gặp không ít khó khăn. Diện tích đất ban đầu tuy rộng nhưng chưa được cải tạo phù hợp, kỹ thuật canh tác còn nhiều hạn chế. Vụ mùa đầu tiên chỉ thu được ít tạ lúa, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Không nản chí, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự đã kiên trì học hỏi, tham gia các lớp tập huấn do Hội Nông dân phường An Điền, Trạm Khuyến nông Bến Cát tổ chức, đồng thời tìm đến các hộ dân có kinh nghiệm để trau dồi kỹ thuật.

Dần dần, với sự kiên trì và sáng tạo, mỗi năm, đơn vị trồng hai vụ lúa, áp dụng các phương pháp khoa học để hạn chế sâu bệnh, nâng cao năng suất. Đến nay, sản lượng lúa trung bình đạt 2,5 tấn/vụ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực cho đơn vị, góp phần cải thiện bữa ăn hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ.

Không dừng lại ở mô hình trồng lúa, Ban Chỉ huy Quân sự phường An Điền còn tăng gia sản xuất với vườn rau xanh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ thực hiện tốt công tác hậu cần, đơn vị đã tự cung cấp 100% rau xanh, 90% thịt và 75% cá, giúp bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ đảm bảo đủ dinh dưỡng.

Mô hình gia tăng sản xuất không chỉ góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, mà còn thể hiện ý chí tự lực, tự cường của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Điền Mai Văn Long, chia sẻ: Những người lính không chỉ rèn luyện trên thao trường mà còn hăng say lao động “vừa cầm súng, vừa cầm cày”, chủ động tăng gia sản xuất, tự cung, tự cấp thực phẩm, vừa nâng cao đời sống, vừa rèn ý chí bền bỉ. Mồ hôi đổ xuống ruộng đồng, các chiến sĩ với tinh thần vượt khó, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, quê hương giàu đẹp.

Mô hình thi đua Quyết thắng

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Ban Chỉ huy Quân sự phường An Điền đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Đơn vị liên tục được Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Quân sự phường còn được đánh giá cao trong việc thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Điền Mai Văn Long, cho biết: Trên địa bàn phường hiện có 156 đồng chí dân quân, trong đó có 53 đồng chí là đảng viên, đạt 34%. Đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận chính trị và chuyên ngành quân sự cơ sở vững vàng, 100% Khu đội trưởng, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng đều là đảng viên.

Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân phường được huấn luyện đầy đủ theo chương trình, không chỉ về quân sự mà còn được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ. Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phối hợp và tổ chức tuần tra hơn 2.500 cuộc, huy động gần 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, lực lượng vũ trang phường An Điền còn chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, môi trường xanh, sạch, đẹp. Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự được đầu tư xây dựng mới, từ nơi làm việc, ăn nghỉ đến kho vật chất phục vụ huấn luyện, tất cả đều được quản lý nền nếp, ngăn nắp, khoa học.

Đặc biệt, nhờ tăng gia sản xuất, đơn vị có thể bổ sung thêm 8.000 đồng/người/ngày vào bữa ăn, cải thiện chất lượng đời sống cán bộ, chiến sĩ. Quỹ tăng gia còn hỗ trợ công tác huấn luyện và các hoạt động nghĩa tình, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đồng chí, đồng đội.

Bí thư Đảng ủy phường An Điền Lê Nguyên Khôi, đánh giá: "Mô hình tăng gia sản xuất của Ban Chỉ huy Quân sự phường không chỉ đảm bảo đời sống cán bộ, chiến sĩ mà còn thể hiện tinh thần tự lực, tự cường, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh, gắn kết quân - dân. Đây là cách làm thiết thực, hiệu quả, giúp đơn vị chủ động hơn trong công tác hậu cần, đồng thời lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa giỏi lao động sản xuất."

Tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2025, phát động đợt thi đua cao điểm "Thần tốc - Quyết thắng" chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, gắn với ba quan điểm, tám nguyên tắc và sáu mối kết hợp, đảm bảo “ba thực chất” trong huấn luyện.

Mô hình tăng gia sản xuất của Ban Chỉ huy Quân sự phường An Điền đã trở thành một điển hình trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương các năm qua. Những cánh đồng lúa trĩu hạt, những luống rau xanh tốt, đàn gia súc, gia cầm phát triển khỏe mạnh tạo nên "một bức tranh sinh động" về một đơn vị lực lượng vũ trang vững vàng trong mọi nhiệm vụ.

Không chỉ góp phần nâng cao đời sống bộ đội, mô hình còn thể hiện tinh thần tự lực, chủ động của lực lượng vũ trang tỉnh. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người lính vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, cống hiến hết mình vì nhiệm vụ, vì quê hương, đất nước. Đây không chỉ là bài học về hậu cần tự túc, mà còn là hình ảnh đẹp, khắc họa rõ nét phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục