Chất lượng nhân lực là bệ phóng phát triển đất nước

15:21' - 26/01/2026
BNEWS Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày đã tạo không khí phấn khởi và tin tưởng sâu sắc trong tầng lớp nhân dân.

Với tầm nhìn chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, bản Báo cáo không chỉ tổng kết những thành tựu mang tính bước ngoặt mà còn xác lập những quyết sách đột phá, đặc biệt là tư tưởng "Dân là gốc" và chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

Ghi nhận ý kiến từ các chuyên gia, trí thức và cán bộ hưu trí tại thành phố Cần Thơ, tất cả đều chung nhận định: Khi "ý Đảng" gắn chặt với "lòng dân" và được thực thi bằng trí tuệ Việt Nam, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Khơi dậy bản lĩnh và bồi đắp đức tài cho đội ngũ kế cận

Chia sẻ về nội dung đột phá nguồn nhân lực trong Báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Sách, nguyên Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực IV khẳng định, đây là lựa chọn trúng và đúng trong bối cảnh hiện nay. Ông Sách cho rằng, nếu thể chế là con đường thì nguồn nhân lực chính là người đi trên con đường đó; con đường dù rộng đến đâu cũng vô nghĩa nếu thiếu những người đủ năng lực để đi nhanh và đúng hướng.

Đánh giá về lĩnh vực giáo dục và đào tạo cán bộ, ông Nguyễn Hoàng Sách ghi nhận trong nhiệm kỳ qua, ngành đã đào tạo được đội ngũ cán bộ có trình độ, thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" cần đột phá như chương trình học còn nặng lý thuyết, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới và sự thiếu song hành giữa giáo dục "Đức" và "Tài".

Tâm đắc với yêu cầu "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" trong Báo cáo, ông Sách mong muốn sau Đại hội XIV, Đảng và Nhà nước sẽ có những quyết sách mạnh mẽ để chấn hưng giáo dục, đặc biệt là đạo đức học sinh và bản lĩnh cán bộ. Ông nhấn mạnh: “Đức phải là gốc như Bác Hồ đã dạy. Có tài mà không có đức là người phá hoại; có đức và có tài mới trở thành người tốt”. Trong thời đại công nghệ 4.0 và mạng xã hội tác động mạnh mẽ, ông Sách mong muốn nghị quyết Đại hội XIV sẽ chú trọng bảo đảm an ninh mạng; thống nhất bộ sách giáo khoa có tính thực tiễn cao; coi trọng việc tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ quy hoạch cấp chiến lược để không chệch hướng trước những cám dỗ. Đây chính là cốt lõi của việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tầm, đủ tâm để vươn mình cùng dân tộc.

Dưới góc độ một cán bộ y tế đang công tác tại khu vực Tây Nam Bộ, bác sĩ Chuyên khoa I Thạch Thị Thúy Loan (Trung tâm Pháp y Tâm thần Tây Nam Bộ) bày tỏ sự tâm đắc đặc biệt với tinh thần “Dân là gốc” xuyên suốt toàn bộ dự thảo văn kiện. Theo bác sĩ Loan, Báo cáo chính trị lần này thực sự là “ngọn đuốc soi đường” khi xác định nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và cũng là động lực của sự phát triển. Việc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những hạn chế và quyết tâm tháo gỡ những “điểm nghẽn” về thể chế đã cho thấy một tư duy quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch.

Đặc biệt, bác sĩ Loan đánh giá cao việc văn kiện đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ phải tự đặt câu hỏi: “Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn không?”. Đây chính là thước đo cao nhất cho mọi quyết sách, buộc người cán bộ phải lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc.

Từ thực tiễn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với sự thiếu hụt nhân lực y tế (dự báo cần tăng gấp 3 lần số bác sĩ và 9 lần số điều dưỡng vào năm 2050), bác sĩ Thạch Thị Thúy Loan cho rằng, việc xác định đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao trong văn kiện Đại hội XIV là vô cùng cấp thiết để giải bài toán nhân lực cho vùng sâu, vùng xa. Bác sĩ Loan mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách ưu tiên, đặt hàng đào tạo và đãi ngộ đặc thù cho cán bộ y tế là người dân tộc thiểu số, giúp họ yên tâm cống hiến tại quê hương. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất cho mọi quyết sách, bác sĩ Loan tin tưởng rằng những định hướng mới sẽ tạo ra một hệ sinh thái y tế bền vững, công bằng, để mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả phát triển tốt nhất của đất nước.

Nâng tầm y đức và chất lượng phục vụ vì sức khỏe nhân dân

Cùng chung mạch tư duy về đột phá nguồn nhân lực gắn với đạo đức công vụ, Bác sĩ chuyên khoa 2, Thầy thuốc Ưu tú Lê Thanh Hải, nguyên Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ bày tỏ niềm tin lớn vào tầm nhìn 2045 được xác lập trong văn kiện. Theo bác sĩ Hải, ngành Y tế Việt Nam và riêng Cần Thơ đã có những bước phát triển nhảy vọt, hình thành được các bệnh viện chuyên khoa, trung tâm y tế tầm vóc khu vực, phục vụ tốt nhu cầu kỹ thuật cao của người dân.

Tuy nhiên, bác sĩ Lê Thanh Hải cho rằng để thực hiện đột phá chiến lược về nhân lực chất lượng cao như Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày, ngành Y tế cần tập trung mạnh mẽ vào hai yếu tố: Đào tạo chuyên sâu và "Y đức". Ông trăn trở khi người dân vẫn còn phiền hà về phong cách phục vụ của thầy thuốc tại một số nơi. Bác sĩ Hải nhấn mạnh: Chúng ta có thầy thuốc giỏi, trang thiết bị tốt chưa đủ, mà phải có phong cách phục vụ người dân một cách tốt nhất. Điều này hoàn toàn tương đồng với quan điểm trong Báo cáo chính trị là lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng cải cách.

Góp ý cho nhiệm kỳ 2025-2030, bác sĩ Hải đề xuất Đảng và Nhà nước cần quan tâm đầu tư phát triển hệ thống y tế cơ sở, mô hình bác sĩ gia đình để chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở; đồng thời, cần có chính sách đặc thù, nhân văn hơn nữa dành cho đối tượng người có công với cách mạng, thương binh, liệt sĩ và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Bác sĩ Lê Thanh Hải tin rằng, khi nguồn nhân lực y tế được bồi đắp cả về trí tuệ lẫn tâm đức, chính là lúc chúng ta khai thác hiệu quả "nguồn tài nguyên" quý giá nhất để bảo vệ sức khỏe nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Với phương châm hành động “Nói ít-làm nhiều-làm đến cùng”, cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Cần Thơ tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ Đại hội XIV sẽ xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng”, đưa đất nước trở thành nước phát triển vào năm 2045. Niềm tin đó không chỉ đến từ những con số tăng trưởng GDP ấn tượng (phấn đấu trên 10%/năm) mà quan trọng hơn là từ quyết tâm xây dựng một xã hội lành mạnh, kỷ cương, nơi liêm chính là phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ.

Sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân đối với bản Báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định: Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng. Khi mỗi quyết sách đều vì dân và mỗi con người đều nỗ lực cống hiến bằng trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, đất nước nhất định sẽ bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục