BNEWS Khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần cải thiện mức độ "phủ sóng", bao trùm về tài chính bằng cách ứng dụng các công nghệ tài chính (fintech) mới.
Đây là nhận định được đưa ra tại một hội thảo vừa do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng trung ương Philippines đồng tổ chức ở Manila ngày 3/5.
Hội thảo có tựa đề "Công nghệ mới trong ngành tài chính: Cơ hội và thách thức đố với châu Á", với sự tham dự của Phó Giám đốc điều hành IMF Mitsuhiro Furusawa và Chủ tịch ADB Takehiko Nakao. Tại đây, các chuyên gia đã thảo luận về cách thức mà fintech có thể giúp cải thiện tính bao trùm, phổ dụng về tài chính.
Fintech bao gồm những công nghệ mới như distributed ledger (công nghệ sổ cái phân tán), tiền điện tử, Big Data (dữ liệu lớn), và machine learning (khả năng tự học của máy).Các chuyên gia cho rằng tình trạng tiếp cận hạn chế các dịch vụ tài chính đang là một thách thức lớn đối với các hộ gia đình nghèo và các doanh nghiệp quy mô nhỏ tại châu Á. Khoảng hai tỷ người trên thế giới hiện vẫn chưa có thể tiếp cận nguồn tài chính, với một nửa trong số đó sinh sống ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Phó Giám đốc điều hành IMF Mitsuhiro Furusawa nhận định rằng fintech có khả năng vươn tới tới các khu vực nông thôn, qua đó giúp làm chi phí của các dịch vụ tài chính trở nên phải chăng hơn. Và khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ được mở rộng.
Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch ADB Takehiko Nakao nhận định rằng các chính phủ trong khu vực có thể cải thiện tính bao trùm, phổ dụng về tài chính bằng cách mở rộng phạm vi tiếp cận cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cơ bản, và tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nhân và giúp mọi người phát huy khả năng sáng tạo.
Tuy nhiên, ông Takehiko Nakao cho rằng các nhà hoạch định chính sách cũng cần xem xét các phương thức cải thiện các luật lệ quy định, bao gồm việc bảo vệ người tiêu dùng trước vấn nạn tội phạm mạng và hành vi lừa đảo, trong khi duy trì được sự cân bằng giữa việc ứng dụng các phát kiến mới mới và ổn định tài chính.
Các chuyên gia tham dự hội thảo cũng thống nhất quan điểm rằng các công nghệ mới hứa hẹn sẽ đưa các dịch vụ tài chính đến với những cộng đồng nghèo, đồng thời giải quyết thách thức về việc người dân phải có tài sản thế chấp mới có thể tiếp cận các thị trường tín dụng chính thức. Ngoài ra, các tổ chức tài chính quốc tế như IMF và ADB có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các quốc gia khi các công nghệ mới được "trình làng".
Tin liên quan
ADB muốn hợp tác thay vì cạnh tranh với AIIB
ADB đang vạch ra một chiến lược tổng thể dài hạn mới đến năm 2030 để đạt được mục tiêu xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương "thịnh vượng, phát triển toàn diện, ổn định và bền vững”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.










