Cháy rừng tại nơi giáp ranh giữa Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế

19:23' - 23/08/2021
BNEWS Từ khoảng 13 giờ ngày 23/8, lực lượng chức năng phát hiện đám cháy tại khu vực vũng Rô (dưới chân đèo Hải Vân), khu vực này chủ yếu là cây bụi.

Chiều 23/8, ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy rừng trên địa bàn quận Liên Chiểu, giáp ranh thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Từ khoảng 13 giờ ngày 23/8, lực lượng chức năng phát hiện đám cháy tại khu vực vũng Rô (dưới chân đèo Hải Vân), khu vực này chủ yếu là cây bụi.

Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, nhưng lực lượng chức năng vẫn túc trực để kiểm tra, ngăn đám cháy bùng phát trở lại.
Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy cho biết thêm: Tuy đang tập trung triển khai chống dịch COVID-19, nhưng khi nhận được thông tin về vụ cháy, quận đã huy động tất cả các lực lượng công an, quân đội, dân quân địa phương... khẩn trương phối hợp dập lửa, khoanh vùng, kiểm soát đám cháy.

Đám cháy bùng phát ở phần ta-luy âm (sườn dốc từ Quốc lộ 1 xuống dưới biển), vùng này chủ yếu là cây tạp, cỏ dại. Lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp ngăn chặn đám cháy lan lên phần ta-luy dương (từ Quốc lộ 1 lên tới đỉnh đèo), nơi có các cây gỗ lớn.
Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực dập tắt hoàn toàn ngọn lửa và điều tra nguyên nhân, thiệt hại của đám cháy.
Trước đó, ngày 16/8, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã có thông báo: Từ ngày 17/8 đến hết ngày 23/8, Đà Nẵng tiếp tục có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp 45-65%, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là báo động cấp V (có khả năng xảy ra cháy rừng diện rộng và lan nhanh)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục