Chỉ số S&P 500 ghi điểm tuần thứ năm liên tiếp

12:14' - 04/08/2018
BNEWS Đà phục hồi của phiên cuối tuần đã giúp bù đắp cho diễn biến ảm đạm của Phố Wall từ đầu tuần, qua đó giúp các chỉ số chủ chốt ghi nhận tuần tăng điểm nhẹ.
Chỉ số S&P 500 ghi điểm tuần thứ năm liên tiếp.Ảnh: TTXVN

Kết quả khả quan của mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quý II/2018 đã giúp xoa dịu phần nào những lo ngại về tình hình căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo số liệu từ Thomson Reuters, báo cáo lợi nhuận quý II của khối doanh nghiệp Mỹ đang bước vào giai đoạn cuối cùng khi 406 công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả, và 78,6% trong số này có lợi nhuận vượt dự báo của thị trường.

Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục là rào cản khiến giới đầu tư thận trọng hơn trước khi rót tiền vào thị trường cổ phiếu, qua đó kiềm chế đà tăng của Phố Wall

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8 đã tìm cách gia tăng sức ép lên Bắc Kinh qua việc đề xuất một mức thuế cao hơn (từ 10% ban đầu lên 25%) đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ nước này. Trung Quốc đã tung ra đòn đáp trả mới nhất khi vừa công bố mức thuế mới đối với 5.207 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng và một số dòng máy bay, với trị giá 60 tỷ USD.

Chính tình hình căng thẳng Mỹ-Trung leo thang khiến thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến chuỗi ba phiên giảm điểm liên tiếp tới đầu tuần này.

Thêm vào đó, nhóm cổ phiếu công nghệ đã “lao dốc” kể từ khi Facebook cuối tuần trước phát đi tín hiệu rằng doanh thu của mạng xã hội này sẽ tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh họ chi nhiều hơn cho việc bảo mật dữ liệu trước những chỉ trích nhắm vào Facebook liên quan đến các chính sách về quyền riêng tư.

Tuy nhiên, diễn biến của Phố Wall đã “sáng sủa” hơn nhờ báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quý II và thông tin cho hay các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ được nối lại.

Đáng chú ý, giá cổ phiếu của “đại gia” công nghệ Mỹ Apple đã tăng 2,9% trong phiên 2/8 lên 207,39 USD/cổ phiếu, đưa giá trị thị trường của hãng tăng vượt mốc 1.000 tỷ USD hai ngày sau khi “Trái táo khuyết” báo cáo lợi nhuận quý II khởi sắc.

Nhà sản xuất điện thoại thông minh iPhone này chính thức trở thành công ty tư nhân đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ có giá trị vốn hóa lên tới 1.000 tỷ USD.

Khép phiên cuối tuần ngày 3/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 136,42 điểm (tương đương 0,54%) lên 25.462,58 điểm. Chỉ số S&P 500 ghi thêm 13,13 điểm (tương đương 0,46%), lên 2.840,35 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite nhích nhẹ 9,33 điểm (tương đương 0,12%) lên 7.812,02 điểm.

Tính chung cả tuần qua, S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0,8% và 1%, trong khi Dow Jones gần như đi ngang. Như vậy, S&P 500 đã ghi nhận tuần tăng điểm thứ 5 liên tiếp, chuỗi dài nhất từ đầu năm đến nay.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ đã công bố báo cáo việc làm hàng tháng, cho biết nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra thêm 157.000 việc làm trong tháng 7/2018, thấp hơn dự báo của giới phân tích là tạo thêm 190.000 việc làm.

Mặc dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp của nước này lại hạ xuống 3,9%. Trong khi đó, dữ liệu khác cho thấy, thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng 7,3% trong tháng Sáu, lên 46,3 tỷ USD, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2016. Riêng thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong cùng kỳ đã nới rộng thêm 0,9%, lên 33,5 tỷ USD, qua đó càng tạo động lực cho chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục