Chi tiêu tiêu dùng tại Anh tăng mạnh nhất kể từ đầu năm nay

22:16' - 17/09/2018
BNEWS Chi tiêu tiêu dùng của nước Anh trong tháng 8/2018 tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp đưa chi tiêu tiêu dùng trong các tháng 6-8/2018 đạt mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2018.

Báo cáo ngày 17/9 của công ty thanh toán và dịch vụ tài chính Visa cho biết chi tiêu tiêu dùng của nước Anh trong tháng 8/2018 tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp đưa chi tiêu tiêu dùng trong các tháng 6-8/2018 đạt mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2018.

Đây là số liệu mới nhất sau các tín hiệu gần đây cho thấy nền kinh tế Anh đã lấy lại phần nào đà tăng trưởng từ giữa năm 2018.

Chi tiêu tiêu dùng đã được điều chỉnh theo lạm phát trong thời gian từ tháng Sáu tới tháng Tám năm nay của nước Anh đã tăng 0,3% so với ba tháng trước đó, cao hơn mức tăng 0,2% của các tháng 5-7/2018.

Báo cáo trên của Visa được đưa ra sau khi Chính phủ Anh công bố số liệu cho hay nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế Anh trong các tháng 5-7/2018 đạt mức tăng cao nhất trong gần một năm, nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh nhân dịp Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2018) và thời tiết ấm bất thường.

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế Anh vẫn đang bị "mây đen phủ bóng" do những bất ổn phát sinh từ việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), dự kiến diễn ra vào tháng 3/2019, cũng như chính sách bảo hộ lan rộng đe dọa hoạt động giao thương trên toàn cầu.

Những nguyên nhân trên khiến Phòng Thương mại nước Anh (BCC) ngày 17/9 hạ dự báo tăng trưởng kinh tế nước này xuống 1,1% năm 2018, từ mức dự báo tăng 1,3% đưa ra trước đó. Nếu dự báo đó là đúng thì năm 2018 sẽ là năm tăng trưởng tồi tệ nhất của “xứ sở sương mù” kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-09.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục