Chiều 25/5, các thị trường chứng khoán châu Á đi lên

16:56' - 25/05/2021
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 25/5, các thị trường chứng khoán châu Á đi lên, khi mối lo ngại về vấn đề lạm phát dịu bớt.

 

Chốt phiên này, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng 0,7% lên 28.553,98 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,8% lên 28.910,86 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 2,4% lên 3.581,34 điểm.

Chuyên gia Rodrigo Catril tại ngân hàng National Australia Bank nhận định các thị trường đang tỏ ra tin tưởng vào lập luận của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rằng đà tăng vọt của lạm phát có thể chỉ là tạm thời và không phải là điều đáng lo ngại. Theo chuyên gia này, tình trạng giá cả tăng đột biến chỉ là tạm thời và sẽ không thúc đẩy các ngân hàng trung ương loại bỏ các chính sách kích thích kinh tế.

Trong phiên trước (24/5), chứng khoán Mỹ cũng đi lên, giữa bối cảnh những lo ngại về lạm phát tạm thời lắng xuống khi giới đầu tư bắt đầu cho rằng dự luật về đầu tư cơ sở hạ tầng của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể có tác động nhỏ hơn hoặc không thể tạo ra một cú huých kinh tế lớn lớn như dự đoán trước đó, sau khi dự luật này bị cắt giảm quy mô vào ngày 21/5 vừa qua.

Theo các nhà phân tích, các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng đối với chính sách tiền tệ tại Mỹ và cũng đang săn lùng những cổ phiếu nhạy cảm với chu kỳ kinh tế.

Chỉ số lạm phát cao, biến động mạnh trên thị trường tiền điện tử và những thách thức trong chuỗi cung ứng khi các nền kinh tế lớn mở cửa trở lại đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán trong những tuần gần đây.

Hiện giới đầu tư đang đón đợi chỉ số tiêu dùng cá nhân của Mỹ, thước đo lạm phát chính của Fed, sẽ được công bố vào ngày 27/5 tới.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên 25/5, chỉ số VN-Index tăng 10,60 điểm (0,82%) lên 1.308,58 điểm, HNX-Index tăng 1,26 điểm (0,42%) lên 301,59 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục