Chiều 30/3, chứng khoán châu Á mở rộng mức tăng

16:53' - 30/03/2021
BNEWS Chiều 30/3, chứng khoán châu Á mở rộng mức tăng giữa bối cảnh đồng USD vượt trên 110 yen đạt mức cao nhất trong một năm, nhờ tâm lý lạc quan về đà phục hồi kinh tế toàn cầu.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,2% lên 29.432,70 điểm. Cùng đà tăng, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,8% lên 28.577,50 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,6% lên 3.456,68 điểm.

Phiên này, đồng USD phá vỡ mốc 110 yen lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020 nhờ tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu và đà tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Chuyên gia Masahiro Ichikawa, tại Sumitomo Mitsui DS Asset Management, nhận định xu hướng tăng của đồng USD so với đồng yen được thúc đẩy nhờ đà tăng của lợi suất trái phiếu khi thị trường tập trung vào triển vọng phục hồi của kinh tế Mỹ. Chuyên gia này dự báo đồng USD có thể tăng lên 115 yen vào cuối năm, tùy thuộc vào tốc độ phục hồi kinh tế.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn giằng co giữa triển vọng lạc quan về tình hình kinh tế nhờ tiến triển trong quá trình triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 và mối lo ngại về đà tăng lạm phát, vốn được đánh giá là “tác dụng phụ” mà đà phục hồi dự kiến mang lại.

Ngoài việc ngóng chờ một số số liệu quan trọng được công bố trong tuần này, các nhà phân tích cho rằng giới giao dịch đang chờ đợi chất xúc tác tiếp theo để thúc đẩy hoạt động  mua vào.

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục nối dài đà tăng trong năm nay bất chấp những diễn biến gần đây.

Dự kiến, Chính phủ Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm vào cuối tuần này, qua đó vẽ ra “bức tranh” tổng quát mới nhất về nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chuyên gia Stephen Innes tại Axi nhận định với triển vọng gia tăng của giá cả, số liệu kinh tế sẽ cần phải có nhiều bước tiến trong tương lai. Chuyên gia này nhấn mạnh thêm với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cam kết duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng và lãi suất ở mức thấp kỷ lục, thị trường chứng khoán có thể sẽ có một bước tiến mạnh mẽ khác.

Dù vậy, triển vọng chi tiêu tăng vọt khi nền kinh tế mở cửa trở lại vẫn đè nặng lên tâm lý của các nhà giao dịch do lo ngại Fed sẽ sớm thắt chặt chính sách chính sách tiền tệ. Hiện tỷ lệ lạm phát tại Mỹ vẫn ổn định, với số liệu tuần trước thấp hơn kỳ vọng.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 29/3, VN-Index tăng 10,68 điểm (0,91%) lên 1.186,36 điểm, HNX-Index tăng 4,98 điểm (1,8%) lên 281,14 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục