Chính quyền 2 cấp rút ngắn thời gian, thuận lợi giải quyết thủ tục đất đai
Đây là bước ngoặt lớn, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đơn giản hóa quy trình và tăng tính chủ động cho cấp xã, phường, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai.
Để tạo hành lang pháp lý trong lĩnh vực này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định 2304/QĐ-BNNMT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ; trong đó, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm 48 thủ tục gồm 2 thủ tục hành chính cấp Trung ương; 32 thủ tục cấp tỉnh; 14 thủ tục cấp xã. Theo Quyết định 2304/QĐ-BNNMT, việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm thực hiện các văn bản phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; đồng thời thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa cũng như Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong số 14 thủ tục thực hiện tại cấp xã, có các thủ tục liên quan đến đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận như: Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004; Đính chính giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót; Thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại GCN sau khi thu hồi. Từ ngày 1/7, Nghị định 151/2025/NĐ-CP (Nghị định 151) quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực. Theo đó, UBND cấp xã thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Ngoài ra, khi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND cấp xã không cần xác nhận riêng về tình trạng quy hoạch, tranh chấp, tính ổn định sử dụng đất như trước đây. Thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu không quá 17 ngày làm việc; thời gian cấp giấy chứng nhận là không quá 3 ngày làm việc.Có thể nói, việc phân quyền này sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, không cần đi lại nhiều như trước. Một điểm mới nữa của Nghị định 151 là cho phép người dân và doanh nghiệp lựa chọn nơi nộp hồ sơ đăng ký đất đai trong phạm vi cấp tỉnh, thay vì bắt buộc phải nộp tại nơi có đất.
Trước đây, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hệ thống thông tin đất đai quy định nơi nộp hồ sơ cụ thể, gắn liền với địa chỉ đất. Nhưng kể từ ngày 1/7, không còn tổ chức chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, thay vào đó, chi nhánh được đặt tại đơn vị hành chính cấp xã hoặc khu vực liên xã, phường, do UBND cấp tỉnh quyết định.Như vậy, người dân không còn bị giới hạn phải nộp hồ sơ tại nơi có đất, mà được quyền chọn bất kỳ xã nào trong tỉnh, hoặc nộp tại văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh hoặc các chi nhánh cấp xã/liên xã, phường. Điều này giúp rút ngắn thời gian đi lại, giảm tải cho các điểm tiếp nhận đông dân, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai.
Bà Nguyễn Ngọc Trinh (ở phường Tây Hồ, Hà Nội) cho biết hôm nay đi làm thủ tục đăng ký đất đai lần đầu tiên tại phường. Tại đây bà Trinh nhận thấy chính quyền địa phương đã có sự chuẩn bị rất chu đáo nên các công việc, thủ tục không hề bị gián đoạn, không hề bị chậm. Bà Trinh cảm thấy rất hài lòng với sự phục vụ của các cán bộ ở phường. Đồng quan điểm này, ông Bùi Văn Dũng (ở phường Cửa Nam, Hà Nội) cho biết, khi đến làm thủ tục đăng ký đất đai bác được cán bộ phường chỉ dẫn tận tình. Ông Dũng nhận xét, việc đổi mới cung cách phục vụ người dân như thế này thực sự là bước tiến lớn, mới mẻ. "Người dân chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ với chủ trương này, vì chủ trương này giúp người dân làm các thủ tục được nhanh chóng và thuận tiện", ông Dũng nói. Bà Nguyễn Minh Hương (Chánh văn phòng phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, để chính quyền 2 cấp đi vào triển khai có hiệu quả, bảo đảm tính liên thông, minh bạch, dễ tiếp cận, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, phường Hai Bà Trưng đã chủ động về nhân lực, ngân sách, cơ sở dữ liệu tại cơ sở, nhất là theo Nghị định 151 phân định rõ thẩm quyền giữa HĐND, UBND và Chủ tịch UBND các cấp theo hướng chuyển từ "thẩm quyền chung" sang "thẩm quyền riêng". Đặc biệt từ ngày 1/7, việc giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu chỉ thực hiện tại cấp xã, góp phần phân cấp mạnh mẽ, hướng tới việc quản lý đất đai gần dân hơn. Trước sự đổi mới của bộ máy chính quyền triển khai theo 2 cấp này, không chỉ người dân, mà các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án bất động sản cũng kỳ vọng sẽ tháo gỡ được những điểm nghẽn liên quan đến thủ tục được gỡ bỏ triệt để. Chuyên gia bất động sản Phạm Quang Hiệp cho biết, không giống các ngành sản xuất có thể linh hoạt điều chỉnh đầu vào, bất động sản là lĩnh vực đặc thù chịu sự chi phối trực tiếp từ hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính. Trong khi đó, có đến 80% khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay đến từ vướng mắc pháp lý. Ông Phạm Quang Hiệp cho hay, trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp có khi phải xin đến hàng chục con dấu để thực hiện một dự án. Việc xin điều chỉnh quy hoạch cũng rất gian nan. Từ đó phát sinh nhiều hệ lụy như dự án mới chậm ra mắt, một số dự án chậm tiến độ, bàn giao cho khách hàng trễ 4 - 5 năm chỉ vì chưa được cấp phép xây dựng. Ngược lại, có dự án đã được cấp phép xây dựng từ nhiều năm nhưng vẫn chưa triển khai được vì chưa xác định được tiền sử dụng đất - yếu tố bắt buộc để hoàn tất nghĩa vụ tài chính và tiến hành thủ tục cấp sổ hồng. Điều này dẫn đến doanh nghiệp không chỉ “chết đứng” dòng tiền vì không thể bán sản phẩm, mà còn phải gồng mình trả nợ vay ngân hàng, bồi thường hợp đồng, thậm chí vướng tranh chấp pháp lý kéo dài. Hàng loạt dự án “trùm mền”, nguồn cung teo tóp, thanh khoản giảm, giá cả mất cân đối - ông Phạm Quang Hiệp thông tin. Đồng quan điểm này, bà Nguyễn Ngọc Bích (Giám đốc Dự án Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản) cho biết, cuộc cải tổ bộ máy hành chính công lần này không chỉ giúp doanh nghiệp, mà còn “tháo chốt” cho thị trường bất động sản hồi sinh mạnh mẽ và bền vững hơn. Với cơ chế mới, gần 90% thủ tục quan trọng được giao xuống địa phương, cụ thể là cấp xã, phường. Cán bộ xã, phường là người sát thực tế, nay có thể tự quyết định về quy hoạch, đền bù, tiền sử dụng đất… nên giải quyết nhanh, gọn, thủ tục đơn giản. Giải quyết khâu trung gian giúp doanh nghiệp không còn phải chạy vòng quanh xin ý kiến nhiều cấp, rút ngắn thời gian làm thủ tục dự án. Khi đó, sản phẩm bất động sản sẽ lưu thông nhanh, nguồn cung dồi dào hơn, thị trường nhộn nhịp với hệ sản phẩm phong phú, đa dạng.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Chính quyền địa phương 2 cấp: Cuộc cải cách lớn mang tính lịch sử dưới góc nhìn của học giả Trung Quốc
14:54' - 03/07/2025
Đánh giá về mô hình chính quyền hai cấp mà Việt Nam đang thực hiện, học giả nghiên cứu về Việt Nam cho rằng, cách làm của Việt Nam đã nêu gương rất tốt cho thế giới.
-
Kinh tế số
Vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp
11:57' - 01/07/2025
Việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức các tỉnh, thành phố.
-
Kinh tế xã hội
Mô hình 2 cấp chính quyền tại Tp. HCM: Thích nghi nhanh, hiệu quả rõ nét
11:19' - 01/07/2025
Sáng 1/7, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra thực tế tình hình chuẩn bị và vận hành chính thức bộ máy chính quyền phường Dĩ An.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Doanh nghiệp dẫn dắt chuyển đổi xanh
08:15'
Thay vì coi ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) là áp lực, doanh nghiệp đang xem đây là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị lâu dài cho toàn chuỗi ngành hàng.
-
Kinh tế xã hội
Cuộc đua giành quyền đăng cai các buổi "siêu" hòa nhạc
08:05'
Từ đặt phòng khách sạn, vé máy bay, cho tới doanh thu của các nhà hàng, hệ thống bán lẻ và dịch vụ du lịch, các buổi biểu diễn quy mô lớn ngày càng được xem như nguồn động lực cho nền kinh tế.
-
Kinh tế xã hội
Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay ngày 17/6
07:00'
Những cuộc đối đầu thuộc bảng K và bảng L được kỳ vọng sẽ mang đến các trận cầu hấp dẫn khi cuộc đua giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 ngày càng nóng bỏng.
-
Kinh tế xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 17/6/2026
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/6, sáng mai 18/6 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hội
Đề nghị truy tố 8 bị can sai phạm dự án du lịch nông thôn tại Lào Cai
21:32' - 16/06/2026
Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can liên quan sai phạm trong thực hiện dự án phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.
-
Kinh tế xã hội
Quy định về nghĩa vụ hỗ trợ và bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy
20:44' - 16/06/2026
Chính phủ ban hành Nghị định số 208/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 về vận tải hàng không.
-
Kinh tế xã hội
Đắk Lắk có phương án xử lý hơn 4.000 cơ sở nhà đất dôi dư
20:16' - 16/06/2026
Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, đến nay địa phương đã phê duyệt phương án xử lý đối với 4.172 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
-
Kinh tế xã hội
XSMB 17/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 17/6/2026. XSMB thứ Tư ngày 17/6
19:30' - 16/06/2026
Bnews. XSMB 17/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 17/6. XSMB thứ Tư. Trực tiếp KQXSMB ngày 17/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 17/6/2026.
-
Kinh tế xã hội
XSMT 17/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 17/6/2026. XSMT thứ Tư ngày 17/6
19:30' - 16/06/2026
Bnews. XSMT 17/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 17/6. XSMN thứ Tư. Trực tiếp KQXSMT ngày 17/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 17/6/2026.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại phường Nghĩa Đô (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Cúc-TTXVN
Các cán bộ chuyên môn hỗ trợ công chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân phường Nghĩa Đô (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Cúc-TTXVN