BNEWS Nhiều chợ truyền thống tại các khu vực ven biển TP. Hồ Chí Minh đang rơi vào tình trạng đìu hiu chưa từng có.
Từ những điểm buôn bán nhộn nhịp, gắn bó hàng chục năm với đời sống người dân, nay nhiều chợ trở nên vắng vẻ, hàng loạt tiểu thương phải đóng cửa quầy sạp. Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt từ thương mại hiện đại và xu hướng mua sắm trực tuyến, câu hỏi đặt ra là: Nguyên nhân nào khiến mô hình chợ truyền thống rơi vào cảnh ế ẩm và đâu là lối ra?
*Chợ vắng khách, tiểu thương lao đao
Chợ Vũng Tàu và chợ Bà Rịa – hai chợ lớn nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, nay thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh mới, đây từng là trung tâm thương mại sầm uất suốt hơn 40 năm qua. Nơi đây tập trung hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Thế nhưng, kể từ sau đại dịch COVID-19 và đặc biệt từ đầu năm 2025, hoạt động buôn bán tại đây lao dốc. Hàng loạt tiểu thương nghỉ bán, treo biển sang nhượng quầy, thậm chí bỏ chợ.
Chợ Vũng Tàu – nằm ngay trung tâm phường du lịch biển từng có giai đoạn hoàng kim vào năm 2016 với 1.685 sạp và 1.000 hộ kinh doanh. Hiện nay, chỉ khoảng 500 hộ còn trụ lại, chủ yếu bán các mặt hàng thiết yếu như rau củ, thịt cá, quần áo, giày dép. Lượng hàng nhập về giảm tới hơn 85%, nhiều quầy mở cửa nhưng cả ngày không có khách. Có tiểu thương phải cho mượn sạp miễn phí để giữ chỗ, trong khi vẫn trả phí thuê mặt bằng.
Bà Đỗ Thị Hồng, hơn 30 năm bán thịt lợn tại chợ, chia sẻ: “Trước đây, buổi sáng tôi bán cả tạ thịt, nay có hôm chỉ bán được khoảng 30 kg. Chúng tôi rất mong chính quyền sớm dẹp các điểm bán tự phát quanh chợ để tiểu thương có cơ hội cạnh tranh công bằng.”
Tình cảnh tương tự diễn ra tại chợ Bà Rịa – chợ đầu mối lớn nhất khu vực. Nằm ở vị trí giao thương thuận lợi, sát quốc lộ 51, nhưng nhiều kiốt đã đóng cửa dài hạn, treo biển cho thuê hoặc bỏ trống nhiều tháng. Các gian hàng may mặc, giày dép, mỹ phẩm… gần như không bóng khách. Bà Lương Thị Túy Phượng, tiểu thương ở khu vực lầu 1, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, khách giảm tới 90%. Mỗi ngày chúng tôi chỉ dọn hàng ra rồi ngồi chờ. Mong Nhà nước giảm thuế và phí để giúp tiểu thương có thể vượt qua thời điểm khó khăn này để tìm hướng chuyển đổi”.
Theo Ban Quản lý chợ Bà Rịa, trong tổng số 1.231 hộ đăng ký kinh doanh, hơn 50% đã ngừng hoạt động vì buôn bán ế ẩm. Nhiều tiểu thương kỳ cựu thừa nhận chưa bao giờ chứng kiến cảnh chợ vắng vẻ đến vậy, buộc họ phải tính chuyện rời bỏ chợ hoặc trở về quê.
*Lời giải nào cho chợ truyền thống
Ông Lê Thanh Phong, Trưởng Ban Quản lý chợ Bà Rịa cho biết, nguyên nhân khiến chợ Bà Rịa ngày càng vắng khách là do thói quen tiêu dùng đã thay đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Người dân ngày càng ưa chuộng sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn, dẫn đến sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến và các dịch vụ giao hàng nhanh. Các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi như Bách Hóa Xanh, WinMart+, Co.opFood… xuất hiện khắp nơi, tạo sức ép trực tiếp lên chợ truyền thống.
Ngoài ra, nhiều chợ truyền thống chưa đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất xuống cấp, không gian chật chội, thiếu thông thoáng, giá cả không niêm yết rõ ràng. Một số chợ còn thiếu hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhà vệ sinh đạt chuẩn, làm giảm sức hút với người mua, đặc biệt là giới trẻ và khách du lịch.
Phương thức kinh doanh cũng là điểm yếu. Nhiều tiểu thương vẫn giữ cách buôn bán truyền thống, ít ứng dụng thương mại điện tử, hạn chế trong việc tiếp cận và giới thiệu sản phẩm qua các kênh hiện đại. Điều này khiến họ khó cạnh tranh với các mô hình bán lẻ mới vốn chuyên nghiệp và đa dạng hơn.
UBND thành phố Bà Rịa trước đây từng phê duyệt đề án nâng cấp chợ Bà Rịa theo hướng hiện đại, văn minh, với mục tiêu giữ vai trò chợ đầu mối và trung tâm phân phối hàng hóa của tỉnh. Dự án có tổng vốn gần 196 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn “dậm chân tại chỗ” vì vướng khâu đấu thầu. Ông Lê Thanh Phong cho biết, Ban Quản lý sẽ tìm giải pháp chuyển đổi ngành hàng, cải tạo công năng các tầng lầu, đồng thời tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư để đưa chợ phát triển xứng tầm lợi thế sẵn có.
Trong khi đó, ông Lê Nguyễn Thành Duy, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Vũng Tàu cho biết, vấn đề bức thiết nhất của chợ Vũng Tàu hiện nay là thiếu bãi đậu xe. Nhiều khách, đặc biệt là du khách đến du lịch biển Vũng Tàu muốn ghé chợ mua sắm, phải bỏ đi vì không tìm được chỗ gửi xe. Ban Quản lý đã kiến nghị bố trí quỹ đất liền kề chợ làm bãi đỗ và đề xuất sửa chữa lớn, sắp xếp lại quầy hàng, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy trong chợ để chợ quy mô, hiện đại hơn.
Theo ông Lê Nguyễn Thành Duy, để tồn tại trong kỷ nguyên số, tiểu thương chợ truyền thống cần thay đổi tư duy kinh doanh chủ động tiếp cận công nghệ, sử dụng mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử để mở rộng kênh bán hàng.
Sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, niêm yết giá công khai, gian hàng được bài trí khoa học và thân thiện. Tiểu thương nên phối hợp với chính quyền trong các chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh chợ gắn với bản sắc văn hóa địa phương. Về phía cơ quan quản lý, cần có chính sách hỗ trợ tín dụng, giảm phí thuê mặt bằng trong giai đoạn khó khăn, khuyến khích tiểu thương góp vốn nâng cấp cơ sở vật chất. Song song đó, đẩy mạnh quảng bá chợ như điểm đến mua sắm – du lịch trải nghiệm, thu hút cả người dân lẫn du khách.
Theo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, nhiều đề án đang được triển khai như: “Phát triển hệ thống chợ thích ứng với dịch bệnh và chuyển đổi số”, “Chuỗi thực phẩm an toàn”, “Truy xuất nguồn gốc thịt, trứng gia cầm”, “Mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm” và “Chợ trực tuyến”. Đây là những bước đi nhằm vừa bảo tồn, vừa hiện đại hóa chợ truyền thống.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh thông tin, sở đang quy hoạch lại một cách hợp lý về hệ thống chợ đầu mối, chợ truyền thống, các trung tâm thương mại và siêu thị cũng như cửa hàng bán lẻ, để người tiêu dùng có thể thuận lợi trong việc tiếp nhận hàng hóa. Đồng thời, các doanh nghiệp cung ứng có thể thúc đẩy tăng trưởng các ngành hàng, phục vụ người dân với chi phí thấp hơn và đảm bảo chất lượng...
Nếu được triển khai đồng bộ, cùng với tinh thần đổi mới của tiểu thương và sự hỗ trợ từ cộng đồng, chợ truyền thống hoàn toàn có thể trở thành không gian mua sắm hiện đại nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt văn hóa địa phương – nơi người mua tìm thấy không chỉ hàng hóa mà còn cả câu chuyện, ký ức và hơi thở đời sống người Việt.
Tin liên quan
Khai mạc Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế BIFA WOOD Việt Nam 2025
Ngày 6/8, Công ty CP Hội chợ Ngành Gỗ Việt Nam đã tổ chức khai mạc Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế BIFA WOOD Việt Nam 2025 với chủ đề “Smart Furniture Solutions”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiGỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng sau tăng trưởng nóng
Từ năm 2020 đến hết năm 2025, diện tích sầu riêng tăng gấp 3 lần, lên khoảng 195.000 ha. Cùng với diện tích, sản lượng cũng tăng mạnh và dự kiến vượt 2 triệu tấn trong năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiKhuyến nông vào cuộc hỗ trợ đăng ký mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói
Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức lớp tập huấn khuyến nông hướng dẫn triển khai quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
-
Kinh tế xã hộiMỹ lập hành lang vận tải dầu qua eo biển Hormuz, siết gọng kìm kinh tế Iran
Mỹ âm thầm thiết lập hành lang an toàn cho tàu dầu qua eo biển Hormuz, song song với việc Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch trừng phạt kinh tế quy mô lớn nhắm vào Tehran.
-
Kinh tế xã hộiBí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khảo sát, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên
Đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Tháp do ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vừa đi khảo sát và làm việc tại một số địa phương khu vực biên giới.
-
Kinh tế xã hộiChạm mây trời trên đỉnh núi Bà Đen
Giữa không gian đồng bằng Nam Bộ rộng mở, núi Bà Đen nổi bật với độ cao 986m, được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ”, trở thành điểm đến giàu sức hút của du lịch Tây Ninh.
-
Kinh tế xã hộiSống mãi lòng yêu nước từ địa chỉ đỏ Khởi nghĩa Trương Định
Vào những ngày này, đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đến các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định để thắp hương, tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân đối với Anh hùng dân tộc Trương Định.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội gấp rút mở thêm điểm xử lý phế thải xây dựng
Việc sớm đưa các điểm xử lý tạm thời vào vận hành đang trở thành yêu cầu cấp thiết khi nhiều công trình, dự án trọng điểm đồng loạt triển khai.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh tinh gọn hệ thống trường học trước năm học mới
UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức phê duyệt Phương án số 5345/PA-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống trường học công lập từ mầm non đến giáo dục nghề nghiệp.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh tinh gọn trường lớp: Hướng tới môi trường học tập tốt hơn
Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 969 cơ sở giáo dục công lập, gồm 293 trường mầm non, mẫu giáo; 347 trường tiểu học; 43 trường tiểu học và THCS; 206 trường trung học cơ sở; 57 trường trung học phổ thông.












