BNEWS Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt khoảng 45.000 phần tử thánh chiến Iraq và Syria kể từ khi phát động cuộc chiến chống IS cách đây 2 năm.
Trả lời phóng viên từ thủ đô Baghdad của Iraq ngày 10/8, chỉ huy chiến dịch chống "Tổ chức Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng của liên quân do Mỹ dẫn đầu, Trung tướng Sean MacFarland cho biết ước tính trong hơn 11 tháng qua, liên quân đã tiêu diệt khoảng 25.000 chiến binh đối phương, cộng thêm 20.000 tên bị tiêu diệt trước đó, tổng cộng liên quân đã "xóa sổ" 45.000 phiến quân khỏi cuộc chiến.
Ông cũng cho biết quân số còn lại của IS ước tính khoảng từ 15.000-30.000 tay súng và tổ chức này đang ngày càng khó bổ sung thêm quân.
Tướng Mỹ nhận định số lượng chiến binh IS ở tiền tuyến đã giảm cả về số lượng và chất lượng, là nguyên nhân khiến lực lượng này bị đánh bật khỏi các vùng lãnh thổ chúng từng chiếm đóng tại Syria và Iraq.
Tướng MacFarland lạc quan về triển vọng với sự hỗ trợ của liên quân, quân đội Chính phủ Iraq sẽ giành lại thành phố Mosul ở Iraq và Raqa ở Syria từ tay IS và nhấn mạnh đây sẽ là "khởi đầu cho sự kết thúc" chiến dịch tiễu trừ IS.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, bình luận về thông báo của Bộ Quốc phòng Nga về một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 giờ mỗi ngày tại thành phố Aleppo của Syria, có hiệu lực từ ngày 11/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau cho biết Mỹ hoan nghênh mọi hình thức ngừng bắn tại Syria nhằm tạo điều kiện cho các đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo tới thành phố một cách an toàn. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này phải được tất cả các bên giám sát.
Thời gian gần đây, giao tranh giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy tại Aleppo diễn ra hết sức ác liệt. Hai bên đều cử quân tiếp viện với hi vọng có thể tạo ra một bước ngoặt sau 5 năm nội chiến.
Theo ước tính của LHQ, có tới 2 triệu người ở Aleppo không có nước sạch trong 4 ngày qua, làm dấy lên nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm ở thành phố miền Bắc Syria này./.
Tin liên quan
Đa số người Pháp đánh giá cuộc chiến chống khủng bố “không hiệu quả”
2/3 số người Pháp được hỏi cho rằng Tổng thống Pháp và Chính phủ của Thủ tướng Manuel Valls “đã không thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đối phó với các mối đe dọa khủng bố”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.












