Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

18:19' - 07/08/2019
BNEWS Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trong đêm 7/8 ngày 8/8, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông có mưa rào và dông.
Trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Đông Bắc. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 7/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Công thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường chủ động các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới đồng thời chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; thông báo, hướng dẫn kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương, các ngành sẵn sàng tổ chức công tác kiểm đếm tàu thuyền, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng phó khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Hồi 13 giờ ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 giờ tới (từ 13 giờ ngày 7/8 đến 13 giờ ngày 8/8), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 8/8, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng trung tâm áp thấp dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển Đông từ 13 giờ ngày 7/8 đến 13 giờ ngày 8/8 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đối với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên trong đêm 7/8 ngày 8/8, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

>>> Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục