Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng phiên đầu tuần 9/11 sau thông tin về bầu cử Mỹ

11:08' - 09/11/2020
BNEWS Chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên trong sáng 9/11 khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ - dù còn tranh cãi - vẫn theo hướng kết quả mà thị trường mong đợi.

Chỉ số Nikkei-225 tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) đã tăng 1,13% (tương đương 274,31 điểm) lên 24.599,54 điểm khi mở cửa thị trường sáng 9/11. Sự đi lên của thị trường Tokyo “tiếp bước” Phố Wall của Mỹ khi thị trường này đã ghi nhận tuần giao dịch tốt nhất kể từ tháng 4/2020, dù phiên giao dịch hôm 6/11 khá trầm lắng do việc kiểm phiếu vẫn đang diễn ra.

Chứng khoán Trung Quốc cũng mở cửa với mức tăng lớn vào sáng 9/11, với chỉ số Hang Seng tăng 1,73% (444,80 điểm) lên 26.157,77 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải cũng tăng 0,52% (17,27 điểm) lên 3.329,43 điểm.
Phiên này, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 1,3% lên 613,95 điểm – mức cao nhất kể từ tháng 1/2018. Chỉ số này đã tăng tới 6,2% vào tuần trước và đánh dấu tuần giao dịch tốt nhất kể từ đầu tháng Sáu tới nay.   
Công ty tư vấn tài chính SBI Securities cho biết thị trường chứng khoán toàn cầu dự kiến sẽ tăng với hy vọng về một đợt kích thích mới nếu ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo con đường từ đây có thể trở nên khó khăn hơn. Ông Jim Wilding, Giám đốc quản lý tài sản tại Confluence Financial Partners, đã lên tiếng cảnh báo khi chỉ số S&P 500 không còn xa mức cao nhất mọi thời đại trong khi các mức định giá cổ phiếu đang quá cao.
Theo ông Wilding, trong khi thị trường vẫn lạc quan về triển vọng trung hạn và tin rằng kịch bản Quốc hội Mỹ bị chia rẽ làm giảm khả năng thị trường sẽ lao dốc, giới đầu tư cần kiềm chế "sự phấn khích" trong giai đoạn hiện tại.
Các nhà phân tích cho biết một kế hoạch kích thích tài khóa mới vẫn khả thi cho kinh tế Mỹ bất chấp Chính phủ bị chia rẽ, dù quy mô sẽ bị hạn chế phần nào. Điều đó sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải có nhiều biện pháp hơn nữa để thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới phục hồi./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục