Chủ tịch Fed: Lạm phát Mỹ vẫn quá cao, chưa tiết lộ định hướng lãi suất

  • Ngọc Quang/vnanet.vn

BNEWS Theo thước đo lạm phát ưu tiên của Fed, lạm phát cơ bản trong tháng 5 ở mức 3,4%, trong khi lạm phát toàn phần (bao gồm tất cả các mặt hàng) còn cao hơn, ở mức 4,1%.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 1/7 tại Sintra, Bồ Đào Nha, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đã từ chối cho biết Fed có thể sẽ làm gì tại cuộc họp chính sách diễn ra vào cuối tháng này, nhưng lưu ý rằng lạm phát vẫn đang ở mức quá cao.

Người đứng đầu mới của ngân hàng trung ương Mỹ cũng cho biết danh sách nhân sự của 5 nhóm công tác mà ông công bố vào tháng trước nhằm nghiên cứu các chức năng khác nhau của Fed sẽ được công bố vào tuần tới.

Ngoài cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách cách đây hai tuần, đây là lần đầu tiên ông Warsh phát biểu công khai kể từ khi được Thượng viện phê chuẩn vào tháng 5. Fed đã giữ nguyên lãi suất từ đầu năm đến nay trong khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc giữa tình trạng lạm phát kéo dài và các yếu tố khác của nền kinh tế.

Ông Warsh cho biết ông được khích lệ khi kỳ vọng lạm phát gần đây đã hạ nhiệt, song nhấn mạnh rằng mức lạm phát hiện nay vẫn chưa đạt yêu cầu. Ông nói rằng “nếu các hộ gia đình, doanh nghiệp hay các thành phần trên thị trường tài chính cho rằng ngân hàng trung ương sẽ chấp nhận mục tiêu lạm phát cao hơn 2%, thì tôi e rằng họ sẽ phải thất vọng. Chúng tôi sẽ đưa nước Mỹ trở lại trạng thái ổn định giá cả”.

Theo thước đo lạm phát ưu tiên của Fed, lạm phát cơ bản trong tháng 5 ở mức 3,4%, trong khi lạm phát toàn phần (bao gồm tất cả các mặt hàng) còn cao hơn, ở mức 4,1%.

Một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch cải tổ Fed của Chủ tịch Kevin Warsh là thay đổi cách ngân hàng trung ương sử dụng dữ liệu trong quá trình hoạch định chính sách. Ông cho biết kỳ vọng rằng trong vòng một năm tới, Fed sẽ áp dụng một cách tiếp cận hoàn toàn mới.

Ông nói: “Tôi hy vọng rằng trong khoảng từ 9 tháng đến 12 tháng tới, chúng ta sẽ sử dụng các công nghệ mới để hiểu rõ những gì đang diễn ra trong nền kinh tế thực theo thời gian thực, qua đó giúp chúng tôi, với tư cách là các nhà hoạch định chính sách tiền tệ, đưa ra những quyết định tốt hơn”. 

Là người từ lâu chỉ trích việc quá phụ thuộc vào các công cụ thống kê truyền thống do những cơ quan chính phủ cung cấp, ông Warsh cho biết “chân lý được số đông công nhận” là loại dữ liệu mà ông ít tin tưởng nhất.

Ngoài ra, ông Warsh đã bác bỏ sức ép từ Tổng thống Donald Trump đối với Fed, khẳng định rằng tính độc lập của ngân hàng trung ương sẽ không thay đổi, bất kể mong muốn của Tổng thống. Ông nói: “Fed đã là một ngân hàng trung ương độc lập trong một thời gian rất dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục là một ngân hàng trung ương độc lập ở thời điểm hiện nay và sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào về điều đó”.

Những phát biểu này được xem là phép thử đầu tiên đối với ông Warsh sau khi ông thay thế ông Jerome Powell giữ cương vị Chủ tịch Fed. Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều năm chỉ trích ông Powell về chính sách lãi suất và cho rằng ông Powell hành động quá chậm trong việc hạ chi phí vay.

Ông Powell, người đã kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Fed trong năm nay, nhiều lần bảo vệ tính độc lập của ngân hàng trung ương và khẳng định các quan chức Fed sẽ đưa ra quyết định dựa trên các dữ liệu kinh tế, chứ không phải sức ép chính trị.

Tham gia phiên thảo luận cùng ông Warsh còn có Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Tiff Macklem.

Ngọc Quang/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục