Chủ tịch FIFA: WORLD CUP 2022 “hay nhất lịch sử”

09:29' - 09/12/2022
BNEWS Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã đánh giá cao chất lượng của ngày hội bóng đá ở Qatar năm 2022 và khẳng định đã được chứng kiến một vòng bảng hay nhất lịch sử World Cup.

World Cup 2022 đã đi qua tổng cộng 56 trận đấu, chứng kiến 148 bàn thắng được ghi. Là người tới dự khán các màn so tài, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã đánh giá cao chất lượng của ngày hội bóng đá ở Qatar năm nay. Ông cho biết: "Tôi đã xem toàn bộ các trận đấu. Phải thừa nhận rằng chúng ta vừa được chứng kiến một vòng bảng hay nhất lịch sử World Cup. Các trận đấu rất tuyệt vời, chất lượng chuyên môn cao diễn ra trên các sân vận động lớn. Tôi tin là ai trong chúng ta cũng nhận thấy điều đó".
Chủ tịch FIFA cũng ấn tượng với lượng khán giả, cũng như không khí của các cuộc đối đầu. Ông cho biết trung bình mỗi trận có khoảng 51.000 khán giả tới sân theo dõi. Ông nêu rõ: "Các trận đấu đã thu hút hơn 2 tỷ người xem, một con số khó tin. Chúng ta có 2,5 triệu người trên các con phố ở Doha cùng hàng trăm nghìn người hâm mộ đến sân mỗi ngày. Họ tập hợp lại, cùng nhau ăn mừng, cùng nhau cổ vũ đội bóng của mình. Họ đã tạo nên một bầu không khí tuyệt vời. World Cup năm nay đã mang đến những bàn thắng đẹp, cảm xúc cùng những bất ngờ khó quên".

Vòng 1/8 World Cup 2022 chứng kiến sự góp mặt của 3 đội bóng tới từ châu Á, 2 đội đến từ châu Phi. Ông Infantino nhận định đây là chỉ dấu cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá đã được kéo gần. Chủ tịch FIFA nhấn mạnh: "World Cup không còn phân biệt đội lớn hay đội nhỏ. Trình độ giữa các đội gần tương đương nhau. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển tới từ mọi châu lục đã góp mặt tại vòng knock-out. Điều này cho thấy tính toàn cầu của môn ‘thể thao Vua’ ".

Sau gần 2 ngày tạm nghỉ, World Cup sẽ trở lại với những trận đấu tứ kết từ tối 9/12./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục