BNEWS Nhân dịp chuyến thăm Ai Cập, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trả lời phỏng vấn báo chí Ai Cập. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng thống Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Arab Ai Cập từ ngày 25 - 29/8/2018.
Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới Ai Cập kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963.
Nhân dịp chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trả lời phỏng vấn báo chí Ai Cập. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước.
Phóng viên: Xin Ngài Chủ tịch nước cho biết mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm Ai Cập lần này?Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Nhận lời mời của Ngài Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, tôi rất vui mừng dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập đúng vào dịp hai nước tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tôi trên cương vị Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Ai Cập kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963.
Sau hơn nửa thế kỷ được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập đã trở thành niềm tự hào và tài sản chung quý báu của hai dân tộc. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ chí tình mà nhân dân Ai Cập đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.
Chúng tôi luôn quan tâm theo dõi, chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Nhà nước và nhân dân Ai Cập đã đạt được trong thời gian qua, đưa Ai Cập vươn lên trở thành một trong ba nền kinh tế lớn nhất châu Phi, có vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng tại khu vực và trên thế giới.
Tôi vui mừng nhận thấy sau chuyến thăm của Ngài Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi tới Việt Nam tháng 9/2017, quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ai Cập đã phát triển mạnh mẽ. Chuyến thăm của tôi tới Ai Cập lần này một lần nữa khẳng định mong muốn của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đà phát triển trong quan hệ song phương theo hướng thực chất, hiệu quả.
Trong chuyến thăm lần này, tôi sẽ hội đàm với Ngài Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi, hội kiến Ngài Thủ tướng Mustafa Madbouly (Mốt-ta-pha Mát-bu-ly), Ngài Chủ tịch Quốc hội Ali Abdel Aal (A-li Áp-đen A-An) và tiếp xúc với lãnh đạo địa phương Ai Cập để trao đổi về phương hướng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, đẩy mạnh hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế.
Phóng viên: Xin Ngài Chủ tịch nước cho biết ý kiến về quan hệ hai nước thời gian qua và triển vọng hợp tác Việt Nam - Ai Cập trong thời gian tới?Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Nhìn lại lịch sử, Ai Cập là một trong những nước Arab đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời điểm cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam đang diễn ra cam go, quyết liệt. Hơn thế nữa, Ai Cập là nước Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ba lần đến trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.
Trong suốt 55 năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ai Cập đã có những bước phát triển trên nhiều mặt.
Về chính trị, hai nước duy trì trao đổi đoàn các cấp trên các kênh đảng, chính phủ, quốc hội, giao lưu nhân dân…, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc, hợp tác Nam - Nam, Phong trào Không liên kết, Cộng đồng Pháp ngữ. Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Liên chính phủ hai nước được tổ chức tại Hà Nội tháng 8/2017 đã thúc đẩy hợp tác theo hướng hiệu quả và thực chất.
Ai Cập hiện là đối tác thương mại lớn thứ năm của Việt Nam tại châu Phi. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước tăng đều qua từng năm, 6 tháng đầu năm 2018 tăng trên 44% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai nước được đẩy mạnh. Ai Cập hỗ trợ đào tạo sinh viên tiếng Arab cho Việt Nam. Hai bên cũng đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch, Chương trình Hợp tác văn hóa và du lịch, tạo tiền đề đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch và trao đổi văn hóa ở mỗi nước.
Trong thời gian tới, hợp tác giữa hai nước còn nhiều cơ hội và triển vọng to lớn với thị trường khoảng 100 triệu dân ở mỗi nước, có nhiều lợi thế để tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh vào thị trường của nhau cũng như hỗ trợ nhau trong mở rộng thị trường. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Ai Cập tiếp cận với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Việt Nam có thể qua Ai Cập vào thị trường Trung Đông, châu Phi. Trong chuyến thăm của Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi đến Việt Nam năm ngoái, chúng tôi đã nhất trí trọng tâm hợp tác thời gian tới là đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và tiềm năng của hai nước.
Với việc thành lập Tiểu ban Thương mại và công nghiệp Việt Nam - Ai Cập và thành công của kỳ họp lần thứ nhất vào tháng 4/2018 vừa qua, tôi tin tưởng mục tiêu kim ngạch song phương 1 tỷ USD mà hai nước đề ra sẽ sớm đạt được.
Trong các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Ai Cập, tôi sẽ trao đổi về các biện pháp để hai bên tiếp tục hợp tác, khai thác tiềm năng to lớn, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Nhiều thỏa thuận hiện đang được các bộ, ngành hai bên tích cực chuẩn bị để ký kết trong chuyến thăm nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Triển vọng và tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Ai Cập là rất to lớn. Với quyết tâm của lãnh đạo cấp cao, sự vào cuộc, hưởng ứng tích cực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Ai Cập sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, vì lợi ích của mỗi nước và hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Ngài Chủ tịch nước!/.Tin liên quan
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ethiopia
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được tổ chức trọng thể tại Sân bay quốc tế Bole ở thủ đô Addis Ababa (Ethiopia).
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".










