BNEWS Chiều 27/3/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc) Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Cuộc hội đàm diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất lưỡng hội Trung Quốc khoá XIV, kiện toàn Ban Lãnh đạo Nhà nước khóa mới và là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo chủ chốt của hai Đảng, hai nước kể từ đầu năm 2023.
Tham dự Hội đàm trực tuyến, về phía Việt Nam có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Niê K'Đăm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt. Về phía Trung Quốc có Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông, Tổng Thư ký Nhân đại toàn quốc Lưu Kỳ, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nhân đại toàn quốc Lâu Cần Kiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Ba Âm Triều Lỗ, Phó Tổng Thư ký Hồ Hiểu Lê, Chủ nhiệm Ban nghiên cứu Văn phòng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Tống Nhuệ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tôn Vệ Đông.Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; chúc mừng thành công Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và Kỳ họp thứ nhất Lưỡng hội Trung Quốc khóa XIV, chúc mừng đồng chí Triệu Lạc Tế được tín nhiệm bầu làm Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khóa mới của Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân lãnh đạo, nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XX và Kỳ họp Quốc hội vừa qua đặt ra.
Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế cho biết cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là cuộc tiếp xúc đầu tiên trên cương vị mới với một Lãnh đạo chủ chốt nước ngoài, nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam thực hiện Nhận thức chung và Thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước đã xác lập.Đồng chí Triệu Lạc Tế bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc thăm Việt Nam trong năm nay.
Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế cũng khẳng định sẵn sàng thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp và trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc.
Tại Hội đàm, hai bên bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, núi liền núi, sông liền sông, vừa là đồng chí vừa là anh em được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công xây dựng, là tài sản quý báu giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước; kiên trì hợp tác thực hiện mục tiêu và tầm nhìn phát triển theo nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, các cấp và giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác thương mại song phương cân đối, bền vững; kiểm soát ổn thỏa bất đồng trên biển, bảo đảm hoà bình, ổn định của khu vực, tận dụng các cơ chế đối ngoại hiện có để đẩy nhanh hợp tác trên mọi lĩnh vực; hai Quốc hội cần hợp tác thực chất trên mọi lĩnh vực để triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, là cầu nối hữu nghị của nhân dân hai nước.
Về các phương hướng hợp tác lớn trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Trung Quốc quan tâm, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản có thế mạnh của Việt Nam, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam quá cảnh đi qua nước thứ 3 qua tuyến đường sắt Á - Âu; thúc đẩy sớm có các dự án đầu tư quy mô lớn, chất lượng cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc tại Việt Nam; sớm khắc phục vướng mắc tại một số dự án công nghiệp giữa hai nước; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc; tăng cường kết nối đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không phục vụ nhu cầu giao lưu, đi lại của nhân dân hai nước; tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, duy trì tốt các hoạt động giao lưu truyền thống cũng như các cơ chế giao lưu, trao đổi khác giữa các cấp, các ngành; tăng cường tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hai nước hiểu biết đầy đủ về thành tựu của mỗi nước và tình hữu nghị truyền thống của hai Đảng, hai nước, tạo nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ hai nước; duy trì hoà bình, ổn định, kiểm soát và xử lý thoả đáng các vấn đề trên biển theo nhận thức chung và thoả thuận của lãnh đạo cấp cao, trong đó có “Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”; tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, kiên trì giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước UNCLOS 1982 của Liên hợp quốc, thực hiện hiệu quả và đầy đủ DOC và sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả.Tin liên quan
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch với Trung Quốc
Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, du lịch là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng là một lĩnh vực hợp tác quan trọng trong giao lưu nhân dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.
-
Kinh tế Việt NamKhông để lợi dụng giá xăng dầu biến động để neo cao giá hàng hóa
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá hàng hóa theo đúng logic kinh tế khi giá xăng dầu đã giảm sâu.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương: Dự phòng hệ thống điện vẫn đáp ứng yêu cầu dù phụ tải tăng cao
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khả năng dự phòng hệ thống điện vẫn duy trì ở mức cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng nợ thuế
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng tiền thuế nợ; đẩy mạnh chuyển từ "xử lý nợ" sang "quản trị nợ" thông qua số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình quản lý.
-
Kinh tế Việt NamTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.















