Chứng khoán 15/11: VN-Index lùi gần mốc 900 điểm, khối ngoại mua ròng hàng nghìn tỷ đồng
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có phiên giảm điểm rất mạnh, đẩy chỉ số lùi dần về mốc 900 điểm. Hoàng loạt mã cổ phiếu giảm sàn và không có nhóm cổ phiếu nào còn diễn biến tích cực.
Tuy nhiên, trong khi thị trường giảm sâu thì khối ngoại lại tiếp tục mua ròng hàng nghìn tỷ đồng, đây đã là phiên mua ròng thứ 7 liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài.
Chốt phiên giao dịch 15/11, VN-Index giảm 29,14 điểm xuống 911,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 692,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 9.797,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 43 mã tăng, trong khi có tới 429 mã giảm; trong đó có 206 mã giảm sàn. Sàn này cũng chỉ còn 51 mã đứng ở tham chiếu.
HNX-Index 7,67 điểm xuống 175,78 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 62,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 682,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 26 mã tăng giá, 184 mã giảm giá và 19 mã đứng giá.
UPCOM-Index giảm 3,51 điểm xuống 63,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 49,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 812,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 82 mã tăng giá, 241 mã giảm giá và 23 mã đứng giá.
Thị trường giảm sâu, nhưng khối ngoại vẫn miệt mài mua ròng. Đây đã là phiên mua ròng mạnh thứ 7 liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, khối ngoại mua ròng hơn 1.176 tỷ đồng trên HOSE; 19,54 tỷ đồng trên HNX và 10,21 tỷ đồng trên UPCOM.
STB tiếp tục là mã được mua ròng mạnh nhất trong phiên hôm nay với gần 147 tỷ đồng, tiếp đến là HPG được mua ròng hơn 127,2 tỷ đồng, SSI được mua ròng hơn 99 tỷ đồng.
Hàng loạt nhóm cổ phiếu giảm sâu trong phiên giao dịch hôm nay. Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 26 mã giảm giá; trong đó có 11 mã giảm sàn. Có 4 mã ngược chiều tăng giá, đáng chú ý có VIC tăng 3,6%, HPG tăng 2,5%.
Các nhóm dầu khí, chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, hóa chất, xây dựng và vật liệu… đồng loạt giảm sâu; trong đó có rất nhiều mã giảm hết biên độ.
Soi chiếu với các thị trường trên thế giới có thể thấy rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang diễn biến tiêu cực hơn và chưa tìm được động lực để kích hoạt sự hứng khởi của giới đầu tư.
Cụ thể, Chứng khoán Âu-Mỹ đi ngược chiều nhau phiên 14/11; trong đó, chứng khoán Phố Wall đi xuống sau đà tăng ghi nhận được trong tuần trước trong bối cảnh đồng USD tăng giá so với rổ tiền tệ chính.
Đồng USD tăng cao trong bối cảnh nhà giao dịch kêu gọi sự thận trọng trước đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ điều chỉnh kế hoạch tăng lãi suất, sau khi lạm phát hạ nhiệt ở nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
Trên phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng phiên giảm 0,6% xuống 33.536,70 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 hạ 0,9% xuống 3.957,25 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,1% xuống 11.196,22 điểm.
Nhà phân tích Patrick O'Hare của Briefing.com cho biết có một chút nghi vấn về việc liệu thị trường có phản ứng thái quá vào tuần trước hay không.
Susannah Streeter, nhà phân tích thị trường và đầu tư cao cấp tại công ty quản lý tài sản Hargreaves Lansdown (Vương quốc Anh) cho biết thêm, sự hưng phấn trên thị trường đang giảm dần sau những cảnh báo mới rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn là một nhiệm vụ khó khăn chưa thể giành thắng lợi.
Trong khi Phó Chủ tịch Fed Lael Brainard ngày 14/11 cho biết có thể sẽ "vẫn còn sớm" để ngân hàng trung ương giảm tốc độ tăng lãi suất, vẫn còn nhiều việc phải làm để tăng lãi suất và hạ nhiệt giá.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu về doanh số bán lẻ của Mỹ, được công bố trong tuần này, để xem xét liệu tình trạng hạ nhiệt có lan sang người tiêu dùng hay không. Số liệu thu nhập từ các nhà bán lẻ lớn như Walmart và Target dự kiến cũng sẽ cung cấp thông tin về mức độ ảnh hưởng của lạm phát đến chi tiêu của người tiêu dùng, một động lực chính của nền kinh tế Mỹ. Trong khi đó, chứng khoán châu Âu đóng phiên tăng điểm nhờ các dữ liệu thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư.
Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,9% lên 7.385,17 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,6% lên 14.313,30 điểm. Còn chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,2% lên 6.609,17 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,5% lên 3.887,51 điểm.
Nhà phân tích thị trường Fawad Razaqzada tại công ty dịch vụ tài chính City Index (Anh) và FOREX.com cho biết, có tin tốt từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), khi hoạt động sản xuất công nghiệp đạt kết quả tốt hơn dự kiến.
Mặc dù khu vực Eurozone được coi là đang hướng tới suy thoái, song dữ liệu cho thấy mức tăng 0,9% trong tháng 9/2022. Đồng bảng Anh đã nhanh chóng giảm hơn 1% so với đồng USD khi bài trình bày ngân sách vào ngày 17/11 của Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt đến gần.
Trong khi đó, tâm lý thị trường đã được thúc đẩy bởi việc Trung Quốc nới lỏng một số hạn chế liên quan đến đại dịch và các nhà chức trách được cho là đã công bố kế hoạch hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của nước này.
Ngành bất động sản của Trung Quốc đã phải chịu áp lực rất lớn kể từ khi các quan chức áp đặt các hạn chế vào năm 2020. Theo các nhà phân tích, những động thái mới nhất cho thấy Bắc Kinh có thể đang chuyển trọng tâm sang hỗ trợ nền kinh tế, một động lực quan trọng của tăng trưởng toàn cầu.
Tuy nhiên, chuyên gia Lu Ting của công ty tài chính Nomura (Nhật Bản) đã cảnh báo rằng "các biện pháp có thể có ít tác động trực tiếp đến việc kích thích mua nhà"./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Chứng khoán Âu-Mỹ diễn biến ngược chiều phiên 14/11
08:08' - 15/11/2022
Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu về doanh số bán lẻ của Mỹ, được công bố trong tuần này, để xem xét liệu tình trạng hạ nhiệt có lan sang người tiêu dùng hay không.
-
Kinh tế Thế giới
Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên đầu tuần 14/11
16:47' - 14/11/2022
Chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên đầu tuần 14/11
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Kết nối doanh nghiệp - nhà trường để phát triển nguồn nhân lực ESG
19:15' - 23/03/2026
Nhu cầu nhân lực có kiến thức về ESG đang gia tăng nhanh, trong khi việc tích hợp nội dung này vào chương trình giáo dục và đào tạo vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
-
Chứng khoán
VN-Index “bốc hơi” gần 57 điểm trong phiên đầu tuần
16:24' - 23/03/2026
Phiên giao dịch đầu tuần ngày (23/3) diễn ra tiêu cực khi áp lực bán gia tăng mạnh trên diện rộng, khiến thị trường chứng khoán lao dốc.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á lao dốc do những căng thẳng mới tại Trung Đông
16:23' - 23/03/2026
Chứng khoán châu Á sụt giảm mạnh trong phiên 23/3, sau khi cả phía Mỹ và Iran đưa ra những lời đe dọa đáp trả lẫn nhau xoay quanh các vấn đề liên quan tới Eo biển Hormuz.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt lao dốc
10:15' - 23/03/2026
Thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch sáng 23/3.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt lao dốc, chỉ số Nikkei 225 và Kospi bốc hơi hơn 5%
09:21' - 23/03/2026
Các chỉ số chủ chốt tại Nhật Bản và Hàn Quốc ghi nhận mức sụt giảm hơn 5% trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ tư với những diễn biến khó lường.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 23/3: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
08:54' - 23/03/2026
Hôm nay 23/3, có 4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có hai lãnh đạo doanh nghiệp bán thoái vốn toàn bộ cổ phiếu gồm: SHA và HNM.
-
Chứng khoán
Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
08:32' - 23/03/2026
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến 9h00 ngày 23/3/2026, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm ngày hôm nay 23/3
08:31' - 23/03/2026
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm CTG, MSN và F88.
-
Chứng khoán
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 23-27/3): HRB trả cổ tức cao nhất 30%
17:42' - 22/03/2026
Trong tuần tới từ ngày 23-27/3, có 6 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó HRB trả cổ tức cao nhất 30% trong khi SD9 trả cổ tức thấp nhất 5,5%.

Hàng loạt mã cổ phiếu giảm sâu trong phiên hôm nay. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN phát