Chứng khoán Âu, Mỹ phần lớn giảm điểm

08:50' - 09/08/2018
BNEWS Thị trường chứng khoán toàn cầu diễn tiến bất nhất trong phiên 8/9 sau động thái đáp trả về thuế quan mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ.Ảnh: THX/TTXVN 

Đóng cửa phiên này tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 25.583,75 điểm, chỉ số S&P 500 hạ gần 0,1% xuống 2.857,70 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq tiến 0,1% lên khép phiên ở mức 7.888,33 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 0,8% lên đóng phiên ở mức 7.776,65 điểm. Trong lúc chỉ số DAX 30 ở Frankfurt (Đức) sụt giảm 0,1 % xuống khép phiên ở mức 12.633,54 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) thoái lui 0,4% xuống 5.501,90 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 phiên này cũng hạ 0,4 % xuống đóng phiên ở mức 3.491,89 điểm.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 8/8 thông báo nước này quyết định áp mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 16 tỷ USD từ Mỹ bắt đầu từ ngày 23/8, sau khi giới chức Mỹ ngày 7/8 đưa ra các mức thuế mới nhắm vào 16 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc dự kiến cũng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23/8.

Những động thái đáp trả lẫn nhau về thuế giữa Mỹ và Trung Quốc phản ánh tình hình tranh chấp gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà đầu tư trong những tuần gần đây vừa có tâm trạng lo ngại xen lẫn lãnh đạm khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang.

Chuyên gia phân tích thị trường David Madden tại CMC Markets UK nhận định các thị trường đã không phản ứng ngay tức thì với thông báo áp thuế mới từ phía Trung Quốc. Chuyên gia này nhận xét Bắc Kinh đưa ra động thái này dường như để gửi đi một thông điệp, hơn là gây ra tổn thương về mặt tài chính cho Mỹ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục