Chứng khoán Âu Mỹ phục hồi

08:37' - 22/11/2018
BNEWS Các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đã phục hồi trong ngày 21/11 khi tình trạng bán ra các cổ phiếu công nghệ chấm dứt cho dù giới phân tích cho rằng điều này có thể chỉ là tạm thời.
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán ở Frankfurt, Đức ngày 13/6/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Khép lại ngày giao dịch 21/11 tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones hầu như không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó khi ở mức 24.464,69 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 chốt phiên với mức tăng 0,3% lên 2.649,93 điểm và chỉ số công nghệ Nasda tăng 0,9% lên 6.972,25 điểm khi đóng cửa.

Theo nhà phân tích Dean Popplewell của Oanda, cổ phiếu của các doanh nghiệp công nghê và ô tô đang dẫn đầu xu thế đi lên và tình trạng bán ra dường như tạm thời kết thúc. Sự hồi phục này diễn ra một ngày sau khi các thị trường chứng khoán trên thế giới mất đà, trong đó chỉ số công nghiệp Dow Jones của thị trường Phố Wall đã “mất’ toàn bộ mức tăng kể từ đầu năm 2018 đến nay.

Về phần mình, nhà phân tích trưởng về thị trường David Cheetham của tập đoàn thương mại XTB nhận định, một loạt cổ phiếu châu Âu trong ngày 20/11 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2017 và dù thị trường có một sự hồi phục song hiện vẫn còn tâm lý quan ngại về nguy cơ tiếp tục giảm điểm.

Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cảnh báo tăng trưởng kinh tế thế giới đã đạt mức đỉnh và phải đối mặt với tình trạng giảm tốc do căng thẳng thương mại và các điều kiện tiền tệ thắt chặt.

Còn tại khu vực châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) khép lại ngày giao dịch 21/11 với mức tăng 1,5% lên 7.050,23 điểm. Chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) chốt phiên với mức tăng 1,6% lên 11.244,17 điểm và chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) tăng 1% lên 4.975,50 điểm. Còn chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 1,2% lên 3.153,91 điểm khi đóng cửa.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục