Chứng khoán châu Á chiều 18/6 biến động trái chiều

17:13' - 18/06/2021
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 18/6 thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều, khi những dự báo gần đây của các quan chức Mỹ giúp xoa dịu mối lo ngại về lạm phát tăng cao.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 54,25 điểm (0,19%) xuống 28.964,08 điểm. Okasan Online Securities cho biết vào đầu phiên chỉ số Nikkei 225 đi lên, nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ. Song, sau đó, chỉ số này đã đi xuống, do hoạt động bán ra chốt lời của nhà đầu tư.

Khép lại cuộc họp kéo dài hai ngày 15-16/6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng tiền tệ, song phần lớn các quan chức cơ quan này dự báo lãi suất sẽ tăng vào năm 2023.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục duy trì chính nới lỏng tiền tệ, đồng thời công bố quỹ đầu tư đầu tiên để chống biến đổi khí hậu.
Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 0,51 điểm xuống 3.525,10 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 242,68 điểm (0,85%) lên 28.801,27 điểm, nhờ kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến và giúp xoa dịu lo ngại về khả năng lạm phát tăng cao và nền kinh tế phát triển quá nóng.
Trong một phát biểu, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết khi nền kinh tế tiếp tục mở cửa trở lại, lạm phát có thể tăng cao hơn và dai dẳng hơn. Ông Powell cũng khẳng định nếu có những dấu hiệu cho thấy đường đi của lạm phát hoặc kỳ vọng lạm phát dài hạn đang tăng một cách đáng kể và liên tục, vượt quá mức phù hợp với mục tiêu đề ra, Fed sẽ chuẩn bị để điều chỉnh chính sách tiền tệ.
Sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu hàng hóa và tình trạng tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng đã khiến giá tăng vọt và làm dấy lên lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ nới lỏng sớm hơn dự kiến, để kiểm soát lạm phát.
Với đà phục hồi tại hầu hết nền kinh tế, nhờ chương trình tiêm chủng và việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, tâm lý chung của các nhà đầu tư khá tích cực và các nhà quan sát dự đoán chứng khoán sẽ tiếp tục đà tăng đã bắt đầu từ tháng 4/2020.
Tại Việt Nam, khép lại phiên 18/6, chỉ số VN-Index tăng 17,85 điểm (1,31%) lên 1.377,77 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 1,66 điểm (0,52%) lên 318,73 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục