Chứng khoán châu Á đa phần tăng điểm trong chiều 20/10

16:10' - 20/10/2021
BNEWS Chứng khoán châu Á hầu hết tăng trở lại vào chiều 20/10 nhờ các báo cáo kinh doanh mạnh mẽ.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn theo dõi sát các bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi ngân hàng trung ương này chuẩn bị chấm dứt chương trình hỗ trợ tài chính rộng lớn của mình.

Chứng khoán Nhật Bản tăng trong chiều 20/10, khi giới đầu tư phản ứng tích cực trước các báo cáo thu nhập doanh nghiệp khả quan dù việc thiếu các tin tức mới cũng đè nặng lên thị trường. Đóng cửa phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,14% (40,03 điểm) lên 29.255,55 điểm.

Chứng khoán Sydney, Wellington, Bangkok và Manila cũng lên điểm trong chiều nay.

Tuy vậy, chứng khoán Hàn Quốc giảm điểm trong phiên 20/10 do hoạt động bán tháo mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul giảm 0,53% (15,91 điểm) và đóng cửa ở mức 3.013,13 điểm.

Các thị trường Singapore, Taipei cũng đi xuống.

Tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán nước này có sự phân hóa với chứng khoán Hong Kong tăng phiên thứ tư liên tiếp khi nhà đầu tư hy vọng rằng xu hướng thắt chặt kiểm soát gần đây của Trung Quốc đối với lĩnh vực công nghệ có thể sẽ “hạ nhiệt”.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 1,35% (348,81 điểm) lên 26.136,02 điểm. Ngược lại, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,17% (6,15 điểm) xuống 3.587,00 điểm.

Báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ từ các công ty lớn trong tuần qua đã củng cố quan điểm rằng khu vực doanh nghiệp đang vượt qua giai đoạn suy giảm gần đây trong tăng trưởng kinh tế, các vấn đề về chuỗi cung ứng và lạm phát gia tăng. Những yếu tố này đã tạo ra một động lực rất cần thiết xoa dịu những lo lắng của giới thương nhân.

Ngoài ra, những dấu hiệu tiến triển cho dự luật chi tiêu khổng lồ của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng giúp nâng đỡ cho tâm lý của giới đầu tư.

Dù vậy, những đồn đoán về khả năng các ngân hàng trung ương kết thúc các chính sách hỗ trợ kinh tế tiếp tục “phủ bóng” lên tâm lý thị trường.

Hiện một câu hỏi lớn được thị trường quan tâm là khi nào Fed sẽ bắt đầu giảm bớt các biện pháp kích thích và khi nào ngân hàng này sẽ tăng lãi suất. Một số nhà quan sát cho rằng lãi suất có thể sẽ tăng vào giữa năm 2022.

Hôm 19/10, thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ngân hàng trung ương này sẽ thu hẹp chương trình kích thích từ tháng tới. Và trong khi việc tăng lãi suất “vẫn cần chờ một thời gian nữa" để lạm phát tự điều chỉnh, ông Waller cho hay thời gian tới đây sẽ rất quan trọng. Nếu lạm phát không trở nên "ôn hòa" hơn vào tháng 1/2021, Fed có thể triển khai tăng lãi suất.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 20/10, chỉ số VN - Index giảm 1,53 điểm (0,11%) xuống 1.393,8 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX - Index tiến 1,29 điểm (0,33%) lên 388,29 điểm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục