Chứng khoán châu Á đa phần tăng điểm trong phiên 12/7

16:29' - 12/07/2019
BNEWS Chứng khoán châu Á đa phần tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 12/7 giữa bối cảnh các nhà đầu tư lạc quan về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.
Chứng khoán châu Á đa phần tăng điểm trong phiên 12/7. Ảnh: BNEWS/TTXVN
Đóng phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tiến 0,2% lên 21.685,9 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải tăng 0,4% lên khép phiên ở 6.696,5 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong phiên này tiến 0,1% lên 28.471,62 điểm.

Chứng khoán Seoul phiên này tiến 0,3%, chứng khoán Wellington cộng 0,1% trong khi chứng khoán Manila tiến 0,4%. Thị trường Singapore phiên này cộng 0,1% bất chấp các số liệu cho thấy nền kinh tế nước này đang bị ảnh hưởng nặng nề do bất ổn thương mại toàn cầu. Thị trường Sydney, Đài Bắc và Jakarta phiên này giảm điểm.

Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang nỗ lực giải quyết những tranh chấp thương mại, ngày 11/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc vẫn chưa thực hiện cam kết mua các mặt hàng nông sản Mỹ. Trên mạng xã hội Twitter, ông chủ Nhà Trắng viết: "Mexico đang làm rất tốt về vấn đề biên giới, nhưng Trung Quốc đang khiến chúng tôi thất vọng vì họ chưa mua các hàng nông sản từ những nông dân tuyệt vời của chúng tôi như đã hứa. Hy vọng, họ sẽ sớm xúc tiến điều đó!".

Theo các nhà quan sát, mặc dù bình luận của Tổng thống Trump không làm dấy lên làn sóng bán tháo trên các thị trường chứng khoán, song bình luận này cho thấy Mỹ và Trung Quốc còn cần làm nhiều việc trước khi hai cường quốc kinh tế đạt một thỏa thuận về thương mại.

Đóng cửa phiên giao dịch 12/7 tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 3,23 điểm (0,33%) còn 975,4  điểm. HNX - Index đóng cửa ở mức 105,86 điểm,giảm 0,16 điểm (0,15%).

Thị trường mở cửa phiên giao dịch buổi sáng với sắc xanh. Tuy nhiên, về cuối phiên hàng loạt cổ phiếu vốn hoá lớn giảm điểm gây áp lực lên thị trường.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục