Chứng khoán châu Á đảo chiều tăng trở lại phiên chiều 5/1

18:38' - 05/01/2021
BNEWS Giới phân tích đều tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế dài hạn trong năm nay, song các chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 vẫn chưa có tác động đủ lớn, nghĩa là đầu năm 2021 vẫn có nhiều khó khăn

Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á đảo chiều tăng trở lại trong phiên chiều ngày 5/1 do hy vọng vào triển vọng kinh tế lấn ất nỗi lo về sự gia tăng số ca lây nhiễm COVID-19, các lệnh phong tỏa mới, tiến độ triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 chậm và bất ổn liên quan tới bầu cử Thượng viện Mỹ. 

Kết thúc phiên này, tại thị trường Trung Quốc, các chỉ số chính đều tăng điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,64%, hay 177,05 điểm, lên 27.649,86 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,73% lên 3.528,68 điểm.

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) chốt phiên 5/1 ở mức 2.990,57 điểm, tăng 1,57% (46,12 điểm), tiến gần hơn tới ngưỡng 3.000 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,37%, hay 99,75 điểm, xuống 27.158,63 điểm do các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu các công ty vận tải và bán lẻ, trong bối cảnh Chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp khu vực tại Tokyo và các khu vực lân cận trong tuần này do số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt.

Mặc dù, giới phân tích đều tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế dài hạn trong năm nay, song các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 mới vẫn chưa có tác động đủ lớn, điều đồng nghĩa với việc những tháng đầu năm 2021 sẽ vẫn có nhiều khó khăn.

Ngoài ra, kỳ vọng về triển vọng năm 2021 như bị “dội gáo nước lạnh” khi số liệu mới đây cho thấy gần 280.000 người Mỹ lây nhiễm COVID-19 trong một ngày và số ca tử vong do đại dịch ở nước này vượt 300.000 người. Bên cạnh đó, đứng trước khả năng bùng phát một đợt lây nhiễm đại dịch mới trên toàn cầu, chính phủ các nước đang siết chặt các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm thêm một lần nữa, với Vương quốc Anh sẽ tiến hành phong tỏa trong 6 tuần sau khi các quan chức cảnh báo các bệnh viện đối mặt với “sụp đổ” do tình trạng quá tải bệnh nhân mắc COVID-19.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của OANDA, Craig Erlam cho rằng quý I/2021 sẽ rất khó khăn bởi tình trạng lây nhiễm  COVID-19 đã rất “kinh khủng” trong kỳ nghỉ lễ vừa qua và các biện pháp hạn chế đang được tăng cường. Theo ông, những thiệt hại kinh tế do đại dịch sẽ rất lớn. Tuy nhiên, nhờ có vaccine ngừa COVID-19 mà phần lớn thiệt hại sẽ “rơi” vào quý I/2021.

Tại thị trường trong nước, kết phiên giao dịch 5/1, chỉ số VN - Index tăng 12,08 điểm (1,08%) lên mức 1.32,55 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX - Index đứng ở mức 208,13 điểm, tăng 1,85 điểm (0,9%)/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục