Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên 15/6

16:49' - 15/06/2018
BNEWS Phiên giao dịch cuối tuần ngày 15/6, thị trường chứng khoán châu Á biến động ngược chiều nhau giữa lúc giới đầu tư gia tăng lo ngại khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại nóng lên.

Đồng euro phiên này lơ lửng quanh mức thấp nhất hai tuần sau quyết sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa được đưa ra vào ngày 14/6.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên 15/6. Ảnh: Reuters

Bất chấp sắc xanh thống lĩnh thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch đêm trước, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) vẫn mất 0,3% trong phiên này và hạ hơn 1% trong cả tuần. Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 113,14 điểm (0,5%), lên 22.851,75 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số này tăng 0,69%. Diễn biến tích cực của Phố Wall trong phiên trước, cũng như đà suy yếu của đồng yen so với đồng USD, giúp các nhà xuất khẩu Nhật Bản hưởng lợi thế cạnh tranh, là những nhân tố chính hỗ trợ chỉ số Nikkei trong phiên này. Các thị trường chứng khoán Sydney của Australia, Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) và Bangkok (Thái Lan) cũng đồng loạt lên điểm.
Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc lại mất 19,44 điểm (0,8%), xuống 2.404,04 điểm, với khối lượng giao dịch thấp là 494,94 triệu cổ phiếu, trị giá 8.930 tỷ won. Xu hướng bình thường hóa chính sách tiền tệ của các nền kinh tế phát triển đang khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài giảm lượng cổ phiếu nội địa.
Ngoài ra, căng thẳng thương mại toàn cầu lại nóng lên khi Trung Quốc ngày 15/6 tuyên bố sẽ nhanh chóng đáp trả để bảo vệ nền kinh tế nếu Mỹ gây ảnh hưởng đến lợi ích của nước này trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định tăng "đáng kể" thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc với giá trị lên tới hơn 50 tỷ USD. Những khoản thuế mới nhất này sẽ được áp dụng bất chấp những chỉ trích ồn ào trong thị trường Mỹ rằng chính sách bên miệng hố chiến tranh của Donald Trump trong vấn đề thương mại sẽ tác động tiêu cực lên các ngành công nghiệp Mỹ.
Khép lại phiên này, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đua nhau hạ điểm, khi giới đầu tư đang hoang mang về thời điểm Mỹ sẽ áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt mất 130,68 điểm (0,43%) và 22,26 điểm (0,73%), xuống 30.309,49 điểm và 3.021,90 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục