Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên 29/9

16:58' - 29/09/2020
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 29/9, các thị trường chứng khoán ở châu Á diễn biến trái chiều trong bối cảnh các nhà đầu tư ngóng chờ những tin tức liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,1% lên 23.539,10 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,2% lên 3.224,36 điểm khi đóng cửa. Còn chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) kết thúc phiên giao dịch 29/9 với mức giảm 0,9% xuống 23.271,64 điểm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mumbai (Ấn Độ), Seoul (Hàn Quốc) và Singapore đều trong xu hướng tích cực. Còn các thị trường chứng khoán Sydney và Manila giảm điểm.

Ông Gerry Rice, một quan chức hàng đầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cho biết số liệu sắp công bố mới đây cho thấy triển vọng kinh tế thế giới phần nào không đáng quan ngại như dự báo đưa ra trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố hồi tháng 6/2020 của IMF.

Còn tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/9, chỉ số VN – Index giảm 0,93% (tương đương 8,52 điểm) xuống còn 903,98 điểm trong khi chỉ số HNX-Index giảm 1,04% (1,38 điểm) xuống còn 131,74 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục