Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên sáng 4/7

11:28' - 04/07/2022
BNEWS Trong phiên sáng 4/7, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 149,45 điểm, hay 0,58%, lên 26.085,07 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 169,11 điểm, hay 0,77%, xuống 21.690,68 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á giao dịch thận trọng trong phiên sáng 4/7, khi báo cáo việc làm tháng Sáu của Mỹ được công bố tuần này có thể kém khả quan, trong lúc những cảnh báo về nguy cơ suy thoái của nền kinh tế vẫn duy trì đà phục hồi của lợi suất trái phiếu.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 149,45 điểm, hay 0,58%, lên 26.085,07 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 169,11 điểm, hay 0,77%, xuống 21.690,68 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 5,82 điểm, hay 0,17%, xuống 3.381,82 điểm.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 2,88%. 
Theo dự báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Atlanta, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng -2,1% trong quý II, có nghĩa sẽ rơi vào suy thoái về mặt kỹ thuật. 
Báo cáo việc làm tháng Sáu được công bố vào cuối tuần được cho là sẽ cho thấy số việc làm mới là 270.000, với mức lương trung bình tăng chậm lại ở mức 5%.
Tuy nhiên, biên bản cuộc họp tháng Sáu của Fed được công bố vào ngày 6/7 gần như cho thấy quan điểm ủng hộ tăng lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách quyết định nâng lãi suất ở mức 75 điểm cơ bản.
Thị trường nhận định có 85% khả năng Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp trong tháng này và lãi suất sẽ ở mức 3,25-3,5% vào cuối năm.
Tại thị trường trong nước phiên sáng 4/7, VN-Index tăng 3,2 điểm lên 1.202,1 điểm. HNX-Index tăng 2,33 điểm lên 281,21 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục