Chứng khoán châu Á duy trì đà khởi sắc

18:08' - 16/01/2019
BNEWS Phiên 16/1, hầu hết các TTCK châu Á tiếp tục duy trì đà khởi sắc trong phiên trước nhờ các kế hoạch cắt giảm thuế của Trung Quốc nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.
Chứng khoán châu Á duy trì đà khởi sắc. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, giới đầu tư đang ngày càng lo ngại khi mà Mỹ dường như không có động thái gì đối với tình trạng đóng cửa chính phủ hiện đã bước sang tuần thứ tư, nhưng cả hai bên vẫn kiên quyết bảo vệ lập trường của mình.

Khép lại phiên này, tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng ghi thêm 71,81 điểm, hay 0,27% lên 26.902,10 điểm. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Sydney và Seoul với cùng mức tăng 0,4%.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite lại “đi ngang” và khép phiên ở mức 2.570,42 điểm, còn chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo lại để mất 0,6% xuống còn 20.442,75 điểm.

Giới đầu tư hiện đang đón đợi mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp sắp bắt đầu. Nhiều người lo ngại rằng những ảnh hưởng của các số liệu kinh tế kém khả quan gần đây trên toàn cầu, cũng như căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, sẽ bắt đầu thể hiện trên con số lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Cũng trong phiên này, trên thị trường tiền tệ, đồng Bảng Anh đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong hai năm qua ngay sau khi thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May bị Hạ viện Anh bỏ phiếu phản đối, nhưng sau đó đồng tiền này đã nhanh chóng phục hồi khi giới đầu tư đánh cược rằng kịch bản Brexit “không thỏa thuận” sẽ không xảy ra.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 16/1, chỉ số VN-Index giảm 0,98 điểm (0,11%) còn 908,7 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 164,2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.774 tỷ đồng. Toàn sàn có 131 mã tăng, 143 mã giảm. HNX - Index cũng đóng cửa ở mức 101,99 điểm, giảm 0,60 điểm (0,58%).

Khối lượng giao dịch đạt trên 31,8 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 546,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 69 mã tăng và 64 mã giảm. Thị trường hôm nay có sự phân hoá rõ giữa các cổ phiếu vốn hoá lớn, trong đó nhóm cổ phiếu ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hoá lớn có tác động mạnh đến đà giảm của thị trường trong phiên hôm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục