Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm

16:08' - 31/08/2017
BNEWS Ngày 31/8,hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều đi lên, nối dài đà tăng tại Mỹ và châu Âu, sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo lạc quan về tăng trưởng kinh tế nước này trong quý II/2017.
Màu xanh phủ khắp nhiều sàn chứng khoán châu Á. Ảnh minh họa: TTXVN
Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 139,70 điểm (0,72%), lên 19.646,24 điểm. Bộ Thương mại Mỹ vừa thông báo nền kinh tế đầu tàu thế giới đã tăng trưởng 3% trong quý II/2017, cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu và chạm mục tiêu do Nhà Trắng đề ra. Thông tin này giúp đồng USD lên giá so với đồng yen, qua đó khiến các nhà xuất khẩu của nước này hưởng lợi.
Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tăng 44,80 điểm (0,79%), lên 5.714,50 điểm, chủ yếu nhờ sức bật tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, nguyên liệu thô và năng lượng. Các thị trường chứng khoán Singapore, Wellington (New Zealand) và Đài Bắc (Đài Loan) cũng đều phủ "sắc xanh".
Tuy nhiên, hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong lại đồng loạt hạ điểm, sau khi báo cáo mới đây từ Chính phủ Trung Quốc cho thấy hoạt động của các nhà máy nước này gia tăng trong tháng 8/2017, song không đủ mạnh để xoa dịu lo ngại về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang ở mức tăng trưởng chậm nhất trong hơn 25 năm qua. Khép lại phiên cuối cùng của tháng Tám, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt mất 124,31 điểm (0,44%) và 2,82 điểm (0,08%), xuống 27.970,30 điểm và 3.360,81 điểm.
Đầu phiên 31/8, tại thị trường châu Âu, các thị trường chứng khoán khởi sắc. Chỉ số FTS 100 của Anh tăng 0,3%, trong khi chỉ số CAC 40 và DAX 30 của Pháp và Đức đều ghi thêm 0,5%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục