Chứng khoán châu Á khép lại tháng Sáu trong sắc đỏ​

17:00' - 30/06/2017
BNEWS Trong phiên 30/6, hầu hết các TTCK châu Á đều giảm điểm, sau diễn biến ảm đạm của CK Âu-Mỹ trong đêm trước, khi các ngân hàng trung ương đồng loạt bóng gió về việc rút lại chính sách nới lỏng tiền tệ.
Kết thúc phiên này, tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 186,87 điểm (0,92%), xuống 20.033,43 điểm. Tính chung cả tuần qua, chỉ số nay mất 0,49%. Nhóm cổ phiếu công nghệ chịu thiệt hại nặng nhất trong phiên này. Cụ thể, giá cổ phiếu của Nintendo hạ 2,83%, Sony mất 1,8%, còn Panasonic lùi 1,77%.
Chứng khoán châu Á khép lại tháng Sáu trong sắc đỏ​. Ảnh: reuters
Tuần tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi một loạt thông tin quan trọng, bao gồm khảo sát hàng quý Tankan của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), chỉ số ISM lĩnh vực chế tạo và phi chế tạo của Mỹ và báo cáo việc làm của ADP.
Cùng ngày 30/6, trước khi thị trường mở cửa giao dịch, Chính phủ Nhật Bản công bố báo cáo cho hay tỷ lệ lạm phát của nước này tiếp tục gia tăng trong tháng Năm, song vẫn cách xa mục tiêu mà BoJ đề ra, do chi tiêu hộ gia đình vẫn còn yếu.
Thị trường Sydney của Australia và Seoul của Hàn Quốc cũng đua nhau đỏ sàn, giữa bối cảnh thị trường toàn cầu diễn biến mờ nhạt. Đóng cửa phiên này, chỉ số S&P/ASX 200 và chỉ số Kospi lần lượt giảm 96,60 điểm (1,66%) và 3,78 điểm (0,16%), xuống 5.721,50 điểm và 2.391,79 điểm. Các thị trường chứng khoán Singapore, Đài Bắc và Bangkok cũng đều chìm trong sắc đỏ.
Tuy nhiên, hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong lại biến động ngược chiều. Nhóm cổ phiếu ngành công nghệ và ngân hàng chịu tác động tiêu cực nhất, khi nhiều ngân hàng trung ương trên toàn cầu bày tỏ ý định tiến hành các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ, bao gồm nâng lãi suất, sau nhiều năm thực hiện việc nới lỏng tiền tệ nhằm giúp các nền kinh tế thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính, cải thiện tốc độ tăng trưởng và giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp.
Khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng Sáu, chỉ số Hang Seng mất 200,84 điểm (0,77%), xuống 25.76,58 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite lại tiến 4,37 điểm (0,14%), lên 3.192,43 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục