Chứng khoán châu Á khép phiên cuối tuần trong sắc xanh

16:43' - 06/12/2019
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên giao dịch ngày 6/12 khi tâm lý của giới đầu tư được cải thiện nhờ tín hiệu tích cực veefddamf phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chứng khoán châu Á đi lên. Ảnh: THX
Mặc dù các quan chức Trung Quốc khẳng định việc dỡ bỏ các mức thuế hiện nay phải là một phần của thỏa thuận tạm thời nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại đã kéo dài 17 tháng qua giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/12 cho biết, đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cùng ngày cũng khẳng định đàm phán thương mại với Trung Quốc đang đi đúng hướng, khi các nhà đàm phán của hai nước đã điện đàm và tích cực thảo luận hướng tới một thỏa thuận. Tuy nhiên, theo ông Mnuchin, Mỹ không đưa ra thời hạn nhất định.

Kết thúc phiên này, tại thị trường châu Á, chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,4%. Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng tăng 54,31 điểm (0,23%), lên 23.354,4 điểm khi kỳ vọng vào đàm phán thương mại Mỹ-Trung lại xuất hiện, song các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước một vài yếu tố khác, trong đó có cuộc tổng tuyển cử tại Anh vào tuần tới. Phiên này, tại thị trường chứng khoán Nhật Bản, nhóm cổ phiếu của các nhà sản xuất thép chứng kiến đà tăng mạnh mẽ nhất, với giá cổ phiếu của Nippon Steel tăng 0,85%, lên 1.709,5 yen/cổ phiếu và giá cổ phiếu của JFE Holdings cũng tăng 1,03% lên 1.462 yen/cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu liên quan tới sản xuất chip cũng tăng cao. Trước khi mở cửa phiên này, thị trường này đón nhận thông tin cho hay chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản trong tháng 10/2019 giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2018, sau khi chứng kiến mức tăng 9,5% trong tháng Chín, giữa bối cảnh người tiêu dùng đẩy mạnh mua sắm trước khi Chính phủ tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10%.

Trong khi đó, tại thị trường Sydney, nhóm cổ phiếu ngành công nghiệp, chăm sóc y tế lại dẫn đầu xu hướng đi lên của chỉ số S&P/ASX 200, với mức tăng 24 điểm (0,36%) lên 6.707 điểm. Tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng dứt chuỗi ba phiên giảm điểm liên tiếp để đảo chiều đi lên, tăng 21,11 điểm (1,02%), lên 2.081,85 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 6/12. Khép lại phiên cuối tuần này, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt tăng 281,33 điểm (1,07%) và 12,54 điểm (0,43%), lên 26.498,37 điểm và 2.912,01 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN – Index tăng 0,29 điểm lên 963,56 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 171,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 3.870,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 156 mã tăng giá, 74 mã đứng giá và 154 mã giảm giá. HNX – Index tăng 0,13 điểm lên 102,50 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 26,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 227,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 51 mã tăng giá, 59 mã đứng giá và 60 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục