Chứng khoán châu Á ngày 22/4 sắc xanh đỏ đan xen

16:44' - 22/04/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 22/4, sắc xanh-đỏ đan xen trên các sàn chứng khoán châu Á do chịu ảnh hưởng từ đà giảm điểm của chứng khoán Âu-Mỹ và những diễn biến tích cực trên thị trường năng lượng.
Chứng khoán châu Á ngày 22/4 sắc xanh đỏ đan xen.Ảnh: TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 trên sàn Tokyo và chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải lần lượt tăng 1,2% và 0,2% lên mức 17.572,49 điểm và 2.959,24 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán Seoul và chứng khoán Sydney lại chốt phiên cuối tuần với mức giảm lần lượt là 0,3% và 0,7%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng mất 0,72% (155,21 điểm) xuống còn 21.467,04 điểm.

Trong phiên 22/4, nhà đầu tư nhận được thông tin Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đang xem xét việc tăng cường hỗ trợ các tổ chức tài chính bị ảnh hưởng bởi chính sách lãi suất âm mà ngân hàng này đang áp dụng. Thông tin này đã đem lại "điểm cộng" cho cổ phiếu của các tổ chức tài chính và đẩy chứng khoán Nhật Bản đi lên.

Trong tuần qua, thị trường toàn cầu vẫn “chinh phục” những kỷ lục mới của nhiều tháng do giới đầu tư mang tâm lý lạc quan đối với nền kinh tế Trung Quốc và vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không vội vàng tăng lãi suất trước tháng Sáu tới.

Xem thêm:

>> Giá dầu chiều 22/4 hướng tới tuần tăng giá thứ ba liên tiếp

>> Giá vàng chiều 22/4 tiếp tục giảm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục