Chứng khoán châu Á phiên 11/3 phần lớn đi xuống

18:17' - 11/03/2020
BNEWS Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 11/3 giữa bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục lây lan trên toàn cầu.
Chứng khoán châu Á phiên 11/3 phần lớn đi xuống. Ảnh minh họa: TTXVN
Khép phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,3% xuống 19.416,06 điểm, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,63% xuống 25.231,61 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,9% xuống 2.968,52 điểm. Chứng khoán Seoul phiên này giảm hơn 2%, chứng khoán Sydney giảm 3,6%. Thị trường Singapore và Đài Bắc ghi nhận mức giảm ít nhất 1% trong khi thị trường Bangkok, Wellington và Jakarta đều giảm điểm. Thị trường Manila và Mumbai phiên này tăng điểm nhẹ.

Các thị trường lúc đầu phiên phần nào giao dịch ổn định, giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đưa ra các biện pháp đối phó với tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế lớn nhất thế giới. Song không lâu sau đó, chứng khoán châu Á rơi vào vùng đỏ, cùng với việc đồng yen phục hồi so với đồng USD.

Nhà phân tích Stephen Innes thuộc AxiCorp's cho biết giới đầu tư đang rất cần sự dẫn dắt từ các nhà hoạch định chính sách. Các ngân hàng trung ương có thể hành động trong giới hạn của họ và các chính phủ cũng cần phải hành động.

Trong khi các nước đang dồn lực để chống dịch COVID-19, dịch bệnh này chưa có dấu hiệu ngừng lây lan. Tính đến thời điểm hiện tại, COVID-19 khiến hơn 4.000 người tử vong và khoảng 120.000 người mắc.

Tại thị trường Việt Nam, vào lúc 16 giờ 30 phút, chỉ số VN - Index giảm 3,12% xuống 811,35 điểm, chỉ số HNX - Index giảm 0,64% xuống 105,52 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục