Chứng khoán châu Á phiên 21/1 nối gót đà giảm của Phố Wall

17:16' - 21/01/2022
BNEWS Các thị trường hiện đang chờ đợi cuộc họp của Fed diễn ra vào tuần tới, hy vọng có thể tìm kiếm manh mối rõ ràng về thời gian biểu cho việc bình thường hóa chính sách.

Các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên chiều 21/1, nối gót đà giảm trên Phố Wall trong bối cảnh nhà đầu tư hướng sự tập trung trở lại vào kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,9% xuống 27.522,26 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,4% xuống 24.862,19 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,9% xuống 3.522,57 điểm.

Việc Fed quyết tâm ngăn chặn lạm phát gia tăng khi từ bỏ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng đang giáng một đòn mạnh vào đà tăng trên thị trường chứng khoán toàn cầu, vốn hầu như chưa bị gián đoạn lần nào trong hai năm qua. Điều này khiến phần lớn các thị trường chìm trong sắc đỏ vào đầu năm 2022.

Fed đã bắt đầu giảm bớt việc mua trái phiếu khổng lồ được triển khai kể từ khi dịch bệnh bùng phát và dự kiến bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 3/2022, mặc dù chưa rõ mức tăng là bao nhiêu.

Các thị trường hiện đang chờ đợi cuộc họp của Fed diễn ra vào tuần tới, hy vọng có thể tìm kiếm manh mối rõ ràng về thời gian biểu cho việc bình thường hóa chính sách.

Tuy nhiên, do nhiều quan chức quan trọng đang trong giai đoạn vắng mặt, nên có rất ít thông tin để các nhà đầu tư nghiên cứu, qua đó làm dấy lên sự không chắc chắn và biến động.

Ba chỉ số chính của Phố Wall tiếp tục đóng cửa phiên 20/1 trong vùng âm, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ rớt giá mạnh nhất do sự nhạy cảm với lãi suất cao hơn.

Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tăng lên và chỉ số sản xuất chính yếu hơn kỳ vọng cũng là những yếu tố thúc đẩy động thái bán tháo trên thị trường.

Chứng khoán Sydney đã giảm hơn 2%, còn chứng khoán Wellington và Đài Bắc giảm hơn 1%. Chứng khoán  Seoul, Singapore và Mumbai cùng hòa chung xu hướng này. Trong khi đó, chứng khoán Manila và Jakarta tăng điểm.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 7,59 điểm lên 1.472,89 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 811,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 22.982 tỷ đồng. Toàn sàn có 226 mã tăng giá, 235 mã giảm giá và 47 mã đứng giá.

Chỉ số  HNX-Index tăng 6,04 điểm lên 417,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 90,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.349,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 161 mã tăng giá, 102 mã giảm giá và 35 mã đứng giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục