Chứng khoán châu Á tăng điểm dù giới đầu tư thận trọng về thỏa thuận Mỹ-Trung

16:43' - 07/11/2019
BNEWS Phiên chiều 7/11, chứng khoán châu Á hầu hết đi lên dù thị trường tỏ ra lo ngại về những đồn đoán rằng việc ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có thể sẽ bị hoãn tới tháng sau.


Chứng khoán châu Á tăng điểm dù giới đầu tư thận trọng về thỏa thuận Mỹ-Trung.  Ảnh: EPA/TTXVN

Trong những tuần gần đây, niềm tin về khả năng hai siêu cường kinh tế sẽ sớm hoàn thành thỏa thuận “Giai đoạn 1” đã hỗ trợ đà tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Tuy nhiên, niềm tin đó đã suy yếu phần nào sau khi có thông tin rằng cuộc gặp dự kiến diễn ra vào tháng 11 này giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bị lùi sang tháng 12, khi hai bên đang tìm cách giải quyết một số khác biệt và tìm kiếm địa điểm ký kết.
Trong khi các quan chức hai bên cho biết thỏa thuận vẫn đang đi đúng hướng, tâm lý của thị trường đã xuất hiện sự nghi ngại sau khi giới đầu tư đã phải chứng kiến nhiều “tín hiệu nhiễu” như vậy trong quá khứ.
Đóng cửa phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 26,5 điểm (0,11%) lên mức 23.330,32 điểm. Tâm lý các nhà đầu tư tại thị trường này bị ảnh hưởng phần nào bởi các tin tức về khả năng Mỹ và Trung Quốc hoãn lại việc ký kết thỏa thuận “Giai đoạn 1”. Tuy nhiên, những báo cáo kinh doanh lạc quan của một số công ty nội địa đã nâng đỡ thị trường trong phiên này.
Còn tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số Kospi hầu như không đổi khi tiến 0,14 điểm (0,01%) lên khép phiên ở mức 2.144,29 điểm.
Trong khi đó ở thị trường Trung Quốc, chứng khoán Hong Kong đã đảo chiều so với mức giảm điểm hồi đầu phiên nhờ thông tin lạc quan hồi cuối phiên rằng Trung Quốc nhất trí với Mỹ về việc hạ thuế quan theo từng giai đoạn.
Khép lại phiên chiều 7/11, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 158,59 điểm (0,57%) lên mức 27.847,23, còn chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải cũng tiến 0,12 điểm lên 2.978,71 điểm.
Chứng khoán Sydney cũng tăng 1%, trong khi chứng khoán Singapore tiến 0,1%. Các thị trường Wellington và Manila cũng nằm trong vùng tăng điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, VN – Index giảm 0,88 điểm xuống 1.024,03 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 193,39 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 4.233,75 tỷ đồng. Toàn sàn có 141 mã tăng giá, 74 mã đứng giá và 177 mã giảm giá.
HNX - Index tăng 0,13 điểm lên 106,88 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 22 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 287,77 tỷ đồng. Toàn sàn có 53 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 71 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục