Chứng khoán châu Âu tăng điểm trong khi Phố Wall giảm điểm

09:15' - 30/01/2019
BNEWS Các thị trường chứng khoán thế giới biến động ngược chiều nhau trong phiên giao dịch 29/1, trong đó các thị trường chứng khoán châu Âu đều tăng điểm.
Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ biến động trái chiều. Ảnh minh họa: TTXVN
Cụ thể tại London (Anh), chỉ số FTSE 100 khép phiên giao dịch tăng 1,3% lên 6.833,93 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) nhích nhẹ 0,1% lên 11.218,83 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tiến 0,8% lên 4.928,18 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 tăng 0,5% lên 3.153,42 điểm vào lúc đóng cửa phiên giao dịch.

Triển vọng của tiến trình Brexit vẫn khá u ám sau khi Quốc hội Anh tiến hành một loạt các cuộc bỏ phiếu về nhiều vấn đề xung quanh vụ “li hôn” giữa nước này và EU.

Trong phiên này, đồng bảng Anh lao dốc mạnh và mất 0,7% so với mức ghi nhận trong phiên ngày thứ Hai, xuống 1,3069 USD đổi 1 bảng.

Còn tại thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên này, hai trên ba chỉ số chính đi xuống trước thời điểm công bố báo cáo hoạt động của các tập đoàn và doanh nghiệp lớn. Chỉ số S&P 500 sụt mất 0,2% xuống 2.640 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,8% và khép phiên ở mức 7.028,29 điểm vào cuối phiên giao dịch. Riêng chỉ số công nghiệp Dow Jones phiên này khép phiên tăng 0,2% lên 24.579,96 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục