Chứng khoán Hàn Quốc bật tăng mạnh

19:53' - 01/04/2026
BNEWS Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã ghi nhận một phiên giao dịch đầy biến động ngày 1/4 khi chỉ số KOSPI tăng vọt 8,44%, đóng cửa ở mức 5.478,7 điểm, tương đương mức tăng 426,24 điểm.

Đây là mức tăng lớn thứ hai trong lịch sử, chỉ đứng sau kỷ lục 490,36 điểm ghi nhận vào ngày 5/3. Đáng chú ý, mức tăng này diễn ra ngay sau khi thị trường vừa trải qua phiên giảm sâu hơn 4%, phản ánh rõ nét tâm lý dao động mạnh của nhà đầu tư trước các yếu tố địa chính trị toàn cầu.

 

Trước đó, thị trường Hàn Quốc chịu áp lực bán tháo mạnh sau thông tin về cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến rủi ro địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, giống như diễn biến hồi đầu tháng 3, lực cầu bắt đáy đã nhanh chóng quay trở lại chỉ sau một phiên điều chỉnh sâu. Điều này cho thấy dòng tiền trên thị trường vẫn đang ở trạng thái chờ đợi cơ hội, sẵn sàng tận dụng những nhịp giảm mạnh để giải ngân.

Ngay từ đầu phiên 1/4, chỉ số KOSPI đã mở cửa ở mức 5.330,04 điểm, tăng gần 5,5% so với phiên trước. Đà tăng quá nhanh khiến Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) phải kích hoạt cơ chế sidecar, tạm dừng giao dịch mua trong 5 phút nhằm hạ nhiệt thị trường.

Đây là biện pháp chỉ được áp dụng trong những phiên biến động cực mạnh, cho thấy mức độ bất thường của dòng tiền trong phiên giao dịch này. Sau khi giao dịch được nối lại, thị trường có thời điểm thu hẹp đà tăng, nhưng lực mua tiếp tục gia tăng vào cuối phiên, giúp chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày.

Không chỉ KOSPI, chỉ số công nghệ KOSDAQ cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng 6,96%, lên mức 1.116,18 điểm, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Điều này phản ánh sự phục hồi trên diện rộng của thị trường, không chỉ tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn mà còn lan sang nhóm cổ phiếu tăng trưởng và công nghệ.

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy đà phục hồi của thị trường Hàn Quốc là diễn biến tích cực từ thị trường chứng khoán Mỹ. Phiên giao dịch 31/3 tại New York ghi nhận mức tăng mạnh của các chỉ số chính, khi nhà đầu tư kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông có thể sớm được kiểm soát. Tâm lý lạc quan này nhanh chóng lan sang các thị trường châu Á, trong đó có Hàn Quốc, tạo động lực cho dòng tiền quay trở lại.

Bên cạnh đó, thị trường ngoại hối cũng ghi nhận biến động đáng chú ý. Tỷ giá hối đoái tại Seoul đóng cửa ở mức 1.501,3 won/USD, giảm mạnh 28,8 won so với phiên trước. Trước đó một ngày, tỷ giá này đã tăng vọt lên 1.530 won/USD, mức cao nhất trong vòng 17 năm kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Việc đồng won phục hồi trong phiên 1/4 góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư, khi áp lực dòng vốn rút khỏi thị trường mới nổi tạm thời được giảm bớt.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đà tăng mạnh của thị trường chưa chắc phản ánh xu hướng phục hồi bền vững. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn còn hiện hữu và giá dầu duy trì trên ngưỡng cao, thị trường có thể tiếp tục đối mặt với các đợt biến động mạnh trong ngắn hạn. Việc chỉ số tăng sốc sau các phiên giảm sâu thường mang tính chất hồi phục kỹ thuật, hơn là dấu hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng.

Ngoài ra, nền kinh tế Hàn Quốc hiện vẫn chịu áp lực từ nhiều yếu tố bất lợi như lãi suất cao, tỷ giá biến động và chi phí năng lượng gia tăng – thường được gọi là “cú sốc 3 cao”. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp và tâm lý nhà đầu tư trong trung hạn.

Một số chuyên gia nhận định rằng dòng tiền nội địa và lực mua từ các nhà đầu tư cá nhân vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ thị trường. Nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và thị trường tài chính toàn cầu ổn định hơn, KOSPI có thể duy trì đà phục hồi trong thời gian tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục