Chứng khoán Mỹ, châu Âu diễn biến bất ngờ trước dự đoán Fed sẽ giảm lãi suất

08:44' - 30/11/2023
BNEWS Các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu diễn biến bất ngờ trong phiên giao dịch 29/11 khi các nhà đầu tư đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm mới.
Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng chưa tới 0,1% lên 35.430,42 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,1% xuống 4.550,58 điểm, nhưng chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,2% xuống 14.258,49 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,4% xuống 7.423,46 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) tăng 0,2% lên 7.267,64 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 1,1% lên 16.166,45 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 tăng 0,5% lên 4.370,53 điểm.

Chuyên gia Patrick O'Hare tại chuyên trang về thị trường chứng khoán Briefing.com cho biết: “Có nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy xu hướng tích cực trong phiên sáng, nhưng có một yếu tố nổi bật hơn hết là Mỹ có khả năng giảm lãi suất”.

 
Ông Christopher Waller, Thống đốc Fed, cũng vừa đưa ra bình luận rằng không cần phải tăng thêm lãi suất để đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2% của Fed. Động thái này đã góp phần làm giảm lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Một loạt các chỉ số trong những tuần gần đây cho thấy thị trường việc làm Mỹ đang yếu đi và nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại - nhưng chưa đủ để gây ra lo ngại về suy thoái kinh tế.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 29/11, VN-Index tăng 7,37 điểm lên 1.102,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 615 triệu đơn vị, tương ứng hơn 12.621,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 383 mã tăng giá, 122 mã giảm giá và 97 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 2,64 điểm lên 227,03 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 83,7 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.684,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 12 mã tăng giá, 42 mã giảm giá và 63 mã đứng giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục