BNEWS Khép lại phiên giao dịch cuối tuần 15/1, cả ba chỉ số chủ chốt trên thị trường chứng khoán Mỹ đều rơi vào vùng đỏ và ghi nhận mức giảm mạnh nhất theo tuần kể từ phiên 30/10/2020.
Nhìn lại tuần qua, giá cổ phiếu trên Phố Wall ghi nhận xu hướng tăng giảm trái chiều trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng trước những thông tin liên quan đến sự lây lan dịch COVID-19 và kỳ vọng vào các biện pháp kích thích mới của Mỹ, nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Cụ thể, phiên giao dịch đầu tuần (11/1) các chỉ số đều hạ do tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi số ca mắc COVID-19 mới không ngừng gia tăng trên toàn cầu.
Trong hai phiên tiếp theo (12-13/1), kỳ vọng vào việc triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và các biện pháp kích thích kinh tế mới của Mỹ khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống đã tiếp sức cho thị trường.
Các nhà kinh tế dự báo một khi vaccine ngừa COVID-19 được phân phối rộng rãi hơn, quá trình phục hồi sẽ diễn ra trên diện rộng trong nửa cuối năm.
Chính phủ sắp tới của Tổng thống đắc cử Joe Biden, cùng với lưỡng viện do đảng Dân chủ kiểm soát dự kiến sẽ thúc đẩy nhiều hơn các biện pháp chi tiêu và gói cứu trợ để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.
Giới phân tích cho rằng yếu tố chính hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư là việc họ đặt cược vào một nền kinh tế được cải thiện vào năm 2021.
Sang đến phiên giao dịch 14/1, sắc đỏ trở lại khi giá cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn giảm gây sức ép lên thị trường.
Xu hướng giảm điểm tiếp tục kéo dài sang phiên cuối tuần (15/1) sau khi Tổng thống đắc cử Biden công bố gói hỗ trợ kinh tế trị và nhà đầu tư đánh giá báo cáo hoạt động của ba ngân hàng lớn của Mỹ.
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,6% xuống 30.814,26 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng mất 0,7% xuống 3.768,25 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,9% và đóng cửa ở mức 12.998,5 điểm.
Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones giảm 0,9%, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều thấp hơn 1,5% so với tuần trước.
Ngày 14/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã công bố một gói kích thích đề xuất trị giá 1.900 tỷ USD để kích hoạt nền kinh tế và đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.
Mặc dù lưỡng viện do đảng Dân chủ kiểm soát, nhưng dự kiến, dự luật chi tiêu lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden vẫn sẽ vấp phải nhiều cản trở do lợi thế mỏng của đảng Dân chủ ở Thượng viện.
Ông Boris Schlossberg, giám đốc điều hành tại BK Asset Management, nhận định các diễn biến trên thị trường dường như đã chững lại khi các nhà giao dịch tìm kiếm chất xúc tác mới để thúc đẩy giá cổ phiếu.
Bên cạnh đó, quan ngại về sự chậm chạp trong quá trình sản xuất và cung cấp vaccine cũng khiến tâm lý nhà đầu tư kém lạc quan.
Ngày 15/1, hãng dược phẩm Pfizer đã thừa nhận về sự chậm trễ chuyển giao vaccine ngừa COVID-19 song họ sẽ nỗ lực nâng sản lượng lên 2 tỷ liều/năm trong năm nay.
Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Tổng Giám đốc của hãng dược Pfizer đã đảm bảo sẽ cung cấp đủ số liều vaccine ngừa COVID-19 theo đơn đặt hàng của khối trong quý đầu tiên của năm 2021.
Cùng ngày, mùa công bố báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khởi động với ba tập đoàn ngân hàng lớn là JPMorgan Chase & Co, Citigroup và Wells Fargo.
JPMorgan Chase công bố lợi nhuận quý IV/2020 với lợi nhuận hàng quý cao nhất từ trước đến nay sau khi giải phóng 2,9 tỷ USD tiền quỹ vốn được dành để trang trải các khoản nợ xấu. Trong khi đó, Citigroup và Wells Fargo đều có kết quả kinh doanh giảm sút.
Mark Haefele, Giám đốc đầu tư tại UBS Global Wealth Management, cho biết ông đang chú ý đến các công ty hoạt động theo chu kỳ hoặc những công ty "nhạy cảm" với những thay đổi trong chu kỳ kinh tế, khi nền kinh tế mở cửa trở lại.
Ông cho biết: "Các lĩnh vực ưa thích của chúng tôi là tiêu dùng, tài chính, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp. Chúng tôi tin rằng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình có nhiều tiềm năng tăng do tăng trưởng thu nhập của họ sẽ vượt qua các công ty vốn hóa lớn trong bối cảnh hoạt động kinh tế được bình thường hóa.”
Trong khi đó, theo Bộ Lao động Mỹ, trong tuần trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của nước này đã tăng vọt lên 965.000, mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2020.
Đây là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng các ca mắc COVID-19 có khả năng làm tăng tình trạng sa thải.
Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào khoảng 225.000 đơn. Tuy nhiên, con số này đã duy trì trên mốc 700.000 kể từ tháng 9/2020.
Sự gia tăng này diễn ra giữa lúc nền kinh tế đang chững lại khi người tiêu dùng tránh đi du lịch, mua sắm và ăn uống do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
Nhiều nhà phân tích cũng lo ngại rằng với hàng triệu người Mỹ vẫn đang thất nghiệp và tỷ lệ cứ sáu công ty nhỏ thì có một công ty ngừng hoạt động kinh doanh, những người dân chịu tổn thương nhiều nhất do suy thoái kinh tế sẽ không được hưởng lợi từ đà phục hồi.
Nancy Vanden Houten, nhà kinh tế tại Oxford Economics, nhận định dù triển vọng của nền kinh tế vào cuối năm 2021 khá lạc quan, đà phục hồi của thị trường lao động dường như có dấu hiệu chững lại./.
Tin liên quan
Chứng khoán châu Á phiên 15/1 diễn biến trái chiều
Chứng khoán châu Á phiên chiều 15/1 hầu hết “thờ ơ” đề xuất kích thích trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ giảm sâu trước sức ép của nhóm cổ phiếu bán dẫn
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm điểm trên diện rộng vào ngày 17/7.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm mạnh do nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ
Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh trong phiên chiều 17/7 khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ để chốt lời sau nhiều tháng tăng giá nhờ kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Chứng khoán
VN-Index mất mốc 1.800 điểm, đứt mạch phục hồi cuối tuần
VN-Index giảm gần 17 điểm, chính thức mất mốc 1.800 điểm. Đây là tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp của thị trường chứng khoán với mức giảm hơn 40 điểm.
-
Chứng khoánMinh bạch, chuẩn bị bài bản để doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả
Cùng với khung pháp lý mới, doanh nghiệp cần chú trọng minh bạch thông tin và quản trị rủi ro để tối ưu hóa khả năng huy động vốn trung và dài hạn trên TTCK.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 17/7: 5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 17/7, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: DBC, HAH, PNJ...
-
Chứng khoánCổ phiếu Gazprom lao dốc xuống mức thấp nhất trong 17 năm
Cổ phiếu Gazprom đã phá đáy của 17 năm qua, giảm xuống dưới 90 ruble. Sự sụt giảm này là một sự kiện lịch sử đối với công ty khí đốt lớn nhất nước Nga.
-
Chứng khoánNhóm cổ phiếu chip kéo giảm các chỉ số chính trên Phố Wall
Phiên 16/7, nhóm cổ phiếu chip tiếp tục kéo các chỉ số Nasdaq và S&P 500 đi xuống, bất chấp các số liệu kinh tế Mỹ nhìn chung khả quan và mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II có sự khởi đầu mạnh mẽ.
-
Chứng khoánCổ phiếu SpaceX rơi xuống dưới giá IPO
Cổ phiếu SpaceX có thời điểm giảm dưới giá IPO 135 USD/cổ phiếu khi thị trường lo ngại lượng lớn cổ phiếu sắp được phép giao dịch sau khi hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm điểm do làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ
Đợt bán tháo diễn ra bất chấp việc các ông lớn trong ngành bán dẫn vừa công bố kết quả kinh doanh khả quan.









